Thứ năm, 25/04/2024 08:59 (GMT+7)

Giá xăng, dầu sẽ tăng trong dịp Tết Nguyên đán 2018?

MTĐT -  Thứ bảy, 03/02/2018 12:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo đúng chu kỳ điều chỉnh giá xăng, hôm nay (3/2), Liên bộ Tài chính - Công thương sẽ công bố những thông tin cần thiết về giá xăng, dầu dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Theo thông tin từ Bộ Công thương, giá xăng tại thị trường Singapore, thị trường nhập khẩu chính của các doanh nghiệp xăng, dầu Việt Nam đang tăng nhẹ trong 1 tuần trở lại đây.

Cụ thể, giá xăng 92 tại Singapore đã tăng 2 USD/thùng so với kỳ điều chỉnh trước của Liên bộ Tài chính - Công thương (ngày 19/1), từ 76,55 USD/thùng lên 78,49 USD/thùng. Giá dầu hỏa cũng tăng thêm 2 USD/thùng, lên mức 82,83 USD/thùng; Diesel là 82,04 USD/thùng; Mazut 389,69 USD/tấn.

Một số cơ sở kinh doanh xăng dầu tính toán, nếu giá xăng trong nước trong đợt điều chỉnh này giữ nguyên giá bán từ hôm 19/1, doanh nghiệp sẽ phải bù lỗ khoảng 300 đồng/lít.

Hiện nay, doanh nghiệp sử dụng Quỹ Bình ổn là 857 đồng/lít xăng E5 RON92; 400 đồng/lít dầu diesel; 460 đồng/lít dầu hỏa và 150 đồng/kg dầu mazut. Nếu trong lần điều hành này cơ quan quản lý sử dụng biện pháp xả Quỹ Bình ổn thay vì tăng giá, doanh nghiệp có thể sẽ được sử dụng Quỹ Bình ổn nhiều hơn so với mức trên 300-400 đồng/lít.

Trong lần điều chỉnh gần đây nhất, giá xăng E5 RON92 tăng 429 đồng/lít lên mức tối đa 18.672 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 448 đồng/lít lên không cao hơn 14.560 đồng/lít; dầu mazut có mức giá mới là 12.765 đồng/kg.

Xăng sẽ tăng giá vào chiều nay?

Trong năm 2017, giá xăng đã có 24 lần điều chỉnh với 9 lần tăng giá; 9 lần giảm giá, còn lại là giữ nguyên.

Liên quan đến việc điều chỉnh giá xăng dầu, phát biểu tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 2/2, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết:

"Từ khi Nghị định 83 ra đời ngày 1/11/2014, công tác điều hành giá xăng dầu có sự thay đổi căn bản, được doanh nghiệp và dư luận đánh giá tích cực.

Giá xăng dầu - một trong những mặt hàng trọng yếu - nhưng như Thủ tướng có nói, được điều hành phù hợp, trở thành “mẫu” để điều hành giá các mặt hàng trọng yếu khác".

Ông Đỗ Thắng Hải lý giải: "Ở đây có 2 điều rất quan trọng. Thứ nhất là bảo đảm công khai minh bạch.

Chúng ta đã hoàn thiện công thức để điều hành giá xăng dầu theo định kỳ 15 ngày/lần.

Hiện chỉ có 2 biến số là thuế và giá bình quân của 15 ngày, lấy sàn Singapore làm chuẩn.

Ngoài ra còn thêm một yếu tố nữa là có sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu hay không.

Hầu như doanh nghiệp, người dân hoàn toàn có thể đoán được diễn biến giá xăng dầu sẽ diễn biến như thế nào. Cùng với đó, hiện đã tăng các đầu mối cung cấp.

Cùng với đó, việc cung cấp xăng dầu hiện đã tăng số lượng đầu mối. Trước đây chủ yếu là Petrolimex, nhưng hiện đã có 29 đầu mối trực tiếp nhập khẩu xăng dầu, con số này sẽ tiếp tục tăng. Nếu DN nào đủ điều kiện đều có thể trở thành nhà nhập khẩu xăng dầu.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhìn nhận, sau một thời gian áp dụng, cần phải rà soát, điều chỉnh lại một số nội dung của Nghị định 83 cho phù hợp. Hiện nay theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban điều hành giá, hết quý I, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ ngành, DN và người dân sẽ có báo cáo trình Chính phủ kiến nghị những nội dung sửa đổi nếu có.

Liên quan đến xăng dầu, hiện có một số ý kiến về việc công bố giá cơ sở của xăng RON 95. Liên Bộ Tài Chính, Công Thương đã báo cáo Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đã chủ trì họp và yêu cầu hai bộ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để có đề xuất phù hợp, xem xét có công bố giá cơ sở của xăng RON95 không.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Giá xăng, dầu sẽ tăng trong dịp Tết Nguyên đán 2018?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành