Thứ năm, 25/04/2024 16:52 (GMT+7)

Hà Nội: Cách ly tầng 10 tòa nhà Lancaster Núi Trúc

MTĐT -  Chủ nhật, 15/03/2020 16:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hiện toàn bộ tầng 10 tòa nhà Lancaster Núi Trúc, đã bị cách ly hoàn toàn, công tác hỗ trợ nhu yếu phẩm đang được tiến hành thường xuyên.

Sau khi Bộ Y tế công bố ca mắc Covid-19 thứ 50, là người đàn ông 50 tuổi, địa chỉ phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội đi công tác Paris và về nước ngày 9/3/2020, đến nay công tác khoanh vùng cách ly tại nơi bệnh nhân về sinh sống đã được tiến hành.

Ngay sau khi cách ly, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra dịch tễ, thực hiện cách ly, phun khử khuẩn tòa nhà.

Lực lượng chức năng tiến hành điều tra dịch tễ và lập danh sách hỗ trợ cư dân.

Ngay trong đêm 13/3, toàn bộ tầng 10 có 8 phòng trong đó hiện còn 3 phòng có người ở gồm 3 người Việt Nam và 2 người Nhật Bản đã bị phong tỏa để cách ly hoàn toàn.

Nhu yếu phẩm được chuyển đến tận tay cư dân.

Tiến hành cung cấp nhu yếu phẩm, theo dõi chăm sóc sức khỏe để cư dân an tâm trong thời gian cách ly.

Trước đó, trong ngày 11/3/2020, bệnh nhân này sau khi đi công tác ở Paris về có sốt nóng, ho khan, không tức ngực khó thở.

Đến nay, theo danh sách có 20 người thuộc diện tiếp xúc F1 với bệnh nhân, hiện tại đã đưa đi cách ly 4 người, trong 20 người đó có 12 người ở quận Ba Đình, còn 8 người còn lại ở các địa bàn khác.

Theo Kinh tế Đô thị

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Cách ly tầng 10 tòa nhà Lancaster Núi Trúc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.