Thứ tư, 24/04/2024 03:10 (GMT+7)

Hà Nội sẽ sớm hoàn thiện Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị

MTĐT -  Thứ ba, 10/04/2018 15:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đó là phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tại Hội nghị lần thứ 13, thảo luận tình hình kinh tế xã hội Thủ đô diễn ra sáng nay (10/4).

Theo đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, thành phố sẽ triển khai thực hiện đánh giá cán bộ từ tháng 5 tới đây, đồng thời đang tích cực hoàn thiện Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị của thành phố để báo cáo Bộ Chính trị trong quý IV/2018.

Sáng nay, 10/4, Ban chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ 13, thảo luận tình hình kinh tế xã hội Thủ đô; kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng; thảo luận dự thảo Quy chế làm việc sửa đổi, bổ sung của Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá, quý I-2018, dù có nhiều việc lớn, việc khó, song với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, đoàn kết, trách nhiệm cao và siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, ngay từ đầu năm, Thành ủy đã chỉ đạo các cấp trong toàn hệ thống chính trị Thủ đô bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ và đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các mặt công tác, tạo đà cho thực hiện nhiệm vụ chính trị cả năm 2018.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

Dù vậy, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của thành phố thời gian qua như: việc triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2018 tại một số nơi chưa quyết liệt; việc thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa, chỉ đạo khắc phục các hạn chế, khuyết điểm còn hạn chế.

Đặc biệt, một bộ phận cán bộ, công chức làm việc chưa hết trách nhiệm, có lúc, có nơi còn gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số vụ việc còn chậm.

Nông nghiệp tuy có tăng trưởng nhưng còn ở mức thấp. Công tác vệ sinh môi trường; xử lý rác thải vẫn còn hạn chế; phòng cháy chữa cháy vẫn tiềm ẩn phức tạp…

Trước thực trạng trên, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị các cấp, ngành của thành phố trong những tháng cuối năm nay phải tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp, nhiệm vụ đã đề ra, nỗ lực khắc phục các hạn chế để vượt qua khó khăn, thách thức.

Trong đó, về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố cần tiếp tục đổi mới, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tiến độ, hiệu quả…

Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, thành phố sẽ tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, triển khai việc thực hiện đánh giá cán bộ từ tháng 5/2018. Xây dựng, hoàn thiện Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị của thành phố Hà Nội, báo cáo Bộ Chính trị trong Quý IV/2018; tổ chức đánh giá 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô…

“Tôi đánh giá rất cao Ban Tổ chức, các Ban của Đảng cũng như các quận, huyện, thị ủy vừa rồi đã tham gia, đóng góp vào đề án chính quyền đô thị mà thành phố đang xây dựng. Đây là việc rất cần sự tham gia. Cấp ủy, chính quyền các cấp ở cơ sở hơn ai hết nắm rõ nhất tình hình hoạt động của hệ thống của mình, từ đó mạnh dạn đề xuất mô hình nào phù hợp.

Đây là vấn đề rất mới, khó, Hà Nội sẽ tiếp tục trao đổi với TP HCM, Đà Nẵng để chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng mô hình này” – Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nói.

Về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội của thành phố những tháng cuối năm nay, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị Ban cán sự đảng UBND Thành phố cần chỉ đạo, cải tiến, đổi mới lề lối, phong cách làm việc; tập trung đẩy mạnh cải cách theo chiều sâu, toàn diện hơn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ...

Cùng đó, phải tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, kiểm điểm rà soát lại các chỉ số tăng trưởng, tập trung vào các chỉ số còn thấp như công nghiệp điện tử, nông nghiệp. Đặc biệt, phải đánh giá được năng lực sản xuất của từng ngành sản phẩm, năng lực sản xuất mới, khả năng kết nối với các chuỗi tiêu thụ…

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đặc biệt lưu ý đến việc nâng cao hiệu quả công tác phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy tại các nhà chung cư.

Theo Bí thư Thành ủy, đây là những vấn đề tiềm ẩn nhiều nguy cơ, cần phải tập trung giải quyết, chỉ đạo quyết liệt hơn và thực hiện nghiêm túc, nếu không thực hiện thì phải cưỡng chế thực hiện.

Toàn cảnh hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI

“Không chỉ ở các chung cư mà tất cả, từng hộ dân phải xây dựng được phương án phòng cháy chữa cháy cho gia đình mình, phương án thoát nạn khi xảy ra cháy. Gia đình là tế bào của xã hội, từng gia đình nếu nhận thức được, tự nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho gia đình mình thì mới mang lại được an toàn cho xã hội” – Bí thư Hoàng Trung Hải nêu rõ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải mong muốn các cấp, ngành của thành phố, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội từ thành phố đến cấp cơ sở, các tầng lớp nhân dân Thủ đô phát huy mạnh mẽ hơn tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2018 đã đề ra.

Theo ANTĐ

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội sẽ sớm hoàn thiện Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới