Thứ bảy, 20/04/2024 22:57 (GMT+7)

Hải Phòng: Cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn

Nam Phong -  Thứ sáu, 18/06/2021 08:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Hải Phòng đã thành công tốt đẹp; đạt được các yêu cầu đề ra.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Hải Phòng đã thành công tốt đẹp; đạt được các yêu cầu đề ra: dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của nhân dân thành phố Cảng.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử thành phố Hải Phòng, tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao, đạt 99,78% (cao hơn nhiệm kỳ 2016-2021 là 0,31%); tỷ lệ phiếu hợp lệ đạt cao ở cả 4 cấp (đạt 99,39%, cao hơn nhiệm kỳ 2016-2021 là 0,47%); cán bộ chủ chốt của Trung ương và thành phố trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao; bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố, quận, huyện; không phải bầu lại; đảm bảo được cơ cấu đại biểu, chất lượng đại biểu HĐND thành phố được nâng lên đáng kể so với nhiệm kỳ 2016-2021.
Kết quả cụ thể: Cử tri đã bầu được 9 đại biểu Quốc hội, đủ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu, bảo đảm đúng cơ cấu; bầu được đủ 67 đại biểu HĐND thành phố; bầu được 496 đại biểu HĐND quận, huyện; bầu được 5.187 đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn.

Công tác tuyên truyền bầu cử trên cả bề nổi và chiều sâu, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; tuyên truyền đến mọi tầng lớp Nhân dân; trang trí ngày bầu cử và các khu vực bỏ phiếu đẹp, rộng khắp, thu hút được sự chú ý, quan tâm của Nhân dân đối với cuộc bầu cử.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành cuộc bầu cử có những điểm đổi mới như: Quyết liệt, chủ động tập trung cao trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, nhiều việc vượt trước mốc thời gian so với luật định, xây dựng kế hoạch chi tiết về cuộc bầu cử, hướng dẫn sớm cho các địa phương, đơn vị; nêu cao trách nhiệm của cơ quan thường trực; phân chia đơn vị bầu cử hợp lý, phù hợp với thực tế về các điều kiện thuận lợi, khó khăn; sắp xếp các ứng cử viên về các đơn vị bầu cử đảm bảo dân chủ, công bằng cho mỗi ứng cử viên; nắm chắc, sâu sát diễn biến dư luận xã hội, xử lý kịp thời khi có vấn đề phát sinh.

Công tác tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên được tổ chức chu đáo, đúng quy định, đảm bảo các ứng cử viên có số buổi tiếp xúc theo quy định; 100% số cuộc tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên đã báo cáo chương trình hành động và được cử tri đóng góp ý kiến, đánh giá tốt; việc tuyên truyền về ứng cử viên qua các buổi tiếp xúc cử tri, qua vận động bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng đã có sức lan tỏa rộng.

Mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, tuy nhiên nhờ có sự hướng dẫn kịp thời, cụ thể của UBND, Ủy ban bầu cử thành phố, Sở Y tế, Sở Nội vụ, công tác tổ chức ngày bầu cử đã diễn ra thành công, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh.

Công tác kiểm tra bầu cử và giám sát ngày bầu cử được tăng cường và đặc biệt quan tâm; qua các đợt kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh những vướng mắc, khó khăn, đặc biệt đã giải quyết tốt những phát sinh xảy ra trong thời điểm cận ngày bầu cử, giúp cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn, đúng luật. Công tác tổng hợp, báo cáo kết quả bầu cử nhanh và chính xác, đồng thời đảm bảo các quy định, yêu cầu về cung cấp, quản lý thông tin theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng khẳng định: Thành phố đã hoàn thành xuất sắc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được các cơ quan Trung ương đánh giá cao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện bài bản, chủ động, đúng quy định. Công tác tổ chức tuyên truyền triển khai sớm dưới nhiều hình thức. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố và các cấp tổ chức chu đáo các vòng hiệp thương, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy định. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan, nhất là tại khu vực bỏ phiếu, trên các tuyến đường trung tâm, nút giao thông được trang trí rực rỡ, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết đơn thư đúng quy định, không phát sinh vụ việc phức tạp. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian diễn ra bầu cử đảm bảo yêu cầu. Tỷ lệ cử tri đi bầu của Hải Phòng đạt 99,78%, nằm trong tốp đầu các tỉnh, thành phố cả nước, cao hơn so với kỳ bầu cử trước, vượt mục tiêu Ban Chỉ đạo của Thành ủy về công tác bầu cử đề ra.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng trao thưởng cho các Ban bầu cử

Bên cạnh đó Ông Nguyễn Văn Tùng cũng đề nghị Ủy ban bầu cử các cấp tập hợp tài liệu, chuẩn bị công tác bàn giao cho Thường trực HĐND khóa mới; các địa phương chủ động tổ chức kỳ họp HĐND thứ nhất, tập trung kiện toàn các chức danh sau bầu cử.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố đã Quyết định tặng Bằng khen cho 66 tập thể, 100 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trao thưởng cho 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 14 Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố và 4 Tổ công tác của Ủy ban bầu cử thành phố về thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc bầu cử.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất