Thứ ba, 19/03/2024 09:44 (GMT+7)

Hải Phòng đang sẵn sàng cho những mục tiêu lớn trong năm 2021

Đồng Văn Nam -  Thứ năm, 03/12/2020 10:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

“Với mục tiêu lớn, quyết tâm cao, trên hành trình vươn ra biển lớn, Hải Phòng đang phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, sẵn sàng cho những mục tiêu lớn của năm 2021”

Hải Phòng bước vào năm 2020 với đầy khó khăn, thách thức, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến kinh tế toàn cầu, song với quyết tâm cao và thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ; nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, đặc biệt là sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, có hiệu quả của Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, thành phố luôn sẵn sàng cho thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt tăng trưởng ở mức cao nhất; vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tập trung giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách bền vững, huy động mọi nguồn lực xây dựng và phát triển thành phố với tốc độ cao hơn, đóng góp ngày càng nhiều cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Năm 2020, Trung ương giao dự toán thu ngân sách nhà nước cho thành phố Hải Phòng là 90.218 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 11, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 68.964 tỷ đồng, bằng 76,4% dự toán trung ương giao. Trong đó, thu nội địa ước đạt 22.478 tỷ đồng, bằng 72,8% dự toán trung ương giao; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 43.100 tỷ đồng, bằng 75,5% dự toán trung ương giao, phấn đấu hết năm 2020 tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 84.199 tỷ đồng (trong đó thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 50.000 tỷ, thu nội địa đạt 30.000 tỷ đồng, xấp xỉ đạt dự toán Trung ương giao); cũng tính đến hết tháng 11, tổng chi ngân sách địa phương đạt 18.752 tỷ đồng, bằng 76,9% dự toán trung ương giao. Trong đó chi đầu tư phát triển ước đạt 8.358 tỷ đồng, chi thường xuyên ước đạt 9.292 tỷ đồng. Thành phố phấn đấu tổng chi ngân sách năm 2020 là 28.428 tỷ đồng.

Với những chính sách đầu tư và thu hút đầu tư hợp lý, hàng loạt dự án, công trình lớn có vốn đầu tư ngàn tỷ đồng, những công trình hạ tầng, những khu đô thị mới đã và đang tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Hải Phòng đã có bước phát triển đột phá về diện mạo đô thị trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm thương mại, kinh tế của vùng duyên hải Bắc Bộ.

Nút giao Nam cầu Bính

Năm 2020 cũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với đất nước và thành phố, là năm tổ chức nhiều sự kiện, kỷ niệm những ngày lễ lớn: 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập Nước và đặc biệt là thành phố vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cầu Hoàng Văn Thụ nối sang trung tâm TP Hải Phòng với khu đô thị mới VSIP

Nút giao đường Lê Hồng Phong và Nguyễn Văn Linh

Các công trình hoàn thành đã từng bước hoàn chỉnh mạng lưới hạ tầng giao thông, nhất là đường bộ, làm đòn bẩy cho phát triển kinh tế - xã hội, thu hút các tập đoàn lớn trong vào ngoài nước hội tụ về Hải Phòng đầu tư.

Nút giao đường Võ Nguyên Giáp và đường Bùi Viện

Năm 2021, là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, trong khi kinh tế trong nước vẫn còn khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặt ra nhiều thách thức cho quá trình phát triển bền vững, trong đó có diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, với mục tiêu lớn, quyết tâm cao Hải Phòng dự kiến phấn đấu tổng thu ngân sách đạt 89.490 tỷ đồng (trong đó thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu 53.000 tỷ đồng, thu nội địa đạt 35.000 tỷ đồng); tổng chi ngân sách địa phương đạt 29.674 tỷ đồng.

Đặc biệt, năm 2021 thành phố chọn chủ đề năm “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn kiểu mẫu” thay cho chủ đề xuyên suốt 5 năm qua (từ năm 2015) là “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” đây cũng chính là nét mới của năm, xác định rõ chủ đề của thành phố thể hiện mong muốn và khát vọng về một Hải Phòng phát triển. Theo đó, trong năm 2021 thành phố sẽ triển khai Quy hoạch chung đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tiếp tục thực hiện các tiêu chí đô thị loại 1 còn thiếu: nâng tỷ lệ cây xanh toàn đô thị đạt 5,5m2/người, tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đạt 10,89%.

Đồng thời khởi công đầu tư xây dựng các công trình Trung tâm chính trị - hành chính thành phố tại Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm; lập đề án chỉnh trang các dòng sông trong nội đô, đẩy mạnh nâng cấp đô thị dọc theo các dòng sông trong nội đô; xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ trên địa bàn phường Đồng Quốc Bình, khu 47 đường Lê Lai, khu 311 đường Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền; hoàn thành xây dựng chung cư HH1, HH2; xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể xây dựng công viên cây xanh trên địa bàn các quận năm 2025, phấn đấu trong năm 2021 triển khai 7 công viên cây xanh; lập đề án chuyển đổi huyện Thủy Nguyên trở thành Thành phố trực thuộc Thành phố; chuyển đổi huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận; nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu Rào 3 và tuyến đường trục đô thị có chiều dài gần 15km, có điểm đầu từ đường Bùi Viện, quận Lê Chân đến điểm cuối là quận Đồ Sơn, kết nối với tuyến đường bộ ven biển, tuyến đường này song song với đường tỉnh Phạm Văn Đồng (353) mặt cắt tuyến rộng 50,5m và các công trình hạ tầng đô thị, giao thông chiến lược đây nhanh quá trình đô thị hóa tại các tại các quận Dương Kinh, Đồ Sơn, Kiến An và huyện Kiến Thụy.

Cầu Rào 3 và tuyến đường trục đô thị có chiều dài gần 15km qua 4 quận, huyện.

Như thế, có thể thấy khối lượng công việc phát triển, mở mang, chỉnh trang đô thị trong năm 2021 là vô cùng lớn, chỉ cần hoàn thành được đô thị, nông thôn kiểu mẫu. Hải Phòng sẽ có diện mạo và sức bật khác hẳn, tạo đà cho những năm sau vươn tới mục tiêu cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thành phố sẽ bứt phá, phát triển bền vững trở thành đô thị văn minh, hiện đại; trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước; có công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững; kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại kết nối thuận lợi với trong nước và quốc tế bằng cả đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không; trọng điểm dịch vụ Logistics; trung tâm quốc tế về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, kinh tế biển; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, ngang tầm với các thành phố tiêu biểu ở Châu Á.

Trong năm 2021 và những năm tiếp theo, Hải Phòng sẽ thực hiện tốt lời căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “Việc phát triển Hải Phòng không chỉ là của Hải Phòng mà còn là trách nhiệm của Trung ương và các địa phương khác”, “Hải Phòng phát triển thì đất nước sẽ phát triển”, cùng với niềm tin vững chắc, sự kỳ vọng trong tương lai Hải Phòng sẽ bứt phá, phát triển và thực hiện thành công Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045./.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng đang sẵn sàng cho những mục tiêu lớn trong năm 2021. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Công an quận Tây Hồ tổ chức hội nghị tổng kiểm tra
Chiều ngày 15/3/2024, CA quậnTây Hồ đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tổng điều tra cơ bản, tuyên truyền vận động và kiểm tra, xử lý đối với tất cả các xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp, xe mô tô kéo theo xe khác, vật khác trên địa bàn.

Tin mới

Nghệ An: Quỳ Châu có tân Chủ tịch UBND huyện
Sáng 18/3, Hội đồng Nhân dân huyện Quỳ Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề). Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo một số Sở, ban ngành.