Thứ sáu, 19/04/2024 17:43 (GMT+7)

Huế: Mưa lớn, phát lệnh vận hành, điều tiết 2 hồ thủy điện

MTĐT -  Thứ hai, 20/11/2017 15:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mưa lớn khiến nước lũ trên các sông ở TT-Huế lên trên báo động 2 và tiếp tục lên cao.Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế vừa phát đi lệnh vận hành điều tiết hồ thủy điện Hương Điền và Bình Điền xả lũ.

Trong 24h qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh và hoàn lưu áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 14), kết hợp với giới gió Đông trên cao hoạt động mạnh nên tại Thừa Thiên Huế có mưa lớn (lượng mưa phổ biến từ 80 – 160mm), một số nơi cao hơn như A Lưới 217.6mm, Tà Lương 321mm… Để đảm bảo an toàn công trình 02 thủy điện (Bình Điền, Hương Điền) và vùng hạ du, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế phát đi 02 lệnh vận hành, điều tiết hồ thủy điện.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường kết hợp đới gió Đông trên cao hoạt động mạnh nên từ 7h ngày 19/11 đến 7h ngày 20/11 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 – 300mm, xuất hiện một đợt lũ lớn trên các sông và ngập lụt tại các vùng trũng. Trong đó, thời gian từ 19h ngày 19/11 đến 1h ngày 20/11 đã có mưa lớn dồn dập với tổng lượng mưa trong 6 tiếng từ 70-238mm, trong đó các trạm mưa rất lớn như: Truồi: 151mm, Bạch Mã: 119mm, Tà Lương: 238mm, Kim Long 104mm.

Mưa lớn khiến nước lũ trên các sông ở Thừa Thiên-Huế lên trên báo động 2 và tiếp tục lên cao. Mưa lũ làm một số vùng thấp trũng ở các huyện: Quảng Điền, Phong Điền ngập trở lại. Trong đó, tại các xã Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ… (huyện Quảng Điền), có nhiều nhà dân ở khu vực thấp đã bị nước lũ tràn vào nhà. Một số công trình công cộng như trạm y tế, bưu điện, nhà văn hóa, trường học,.. cũng bị nước lũ “tấn công”.

Các hồ thủy điện ở Huế đồng loạt xả lũ khi bão số 13 chính thức vào biển Đông.

Theo đó, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa phát đi lệnh vận hành điều tiết hồ thủy điện Hương Điền và Bình Điền với yêu cầu hai nhà máy thủy điện này vận hành điều tiết qua tràn và qua tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng 1500m3/s trước 12h ngày 20/11, để đưa dần mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ 80,6m (đối với thủy điện Bình Điền) và 56m (với thủy điện Hương Điền).

Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu UBND các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang và thị xã Hương Trà, Hương Thủy cùng TP Huế theo dõi, thường xuyên cập nhật thông tin báo cáo.

Tính đến 10 giờ sáng nay, mực nước trên hồ thủy điện Hương Điền là 58 m, cao hơn mực nước cao nhất trước lũ được quy định là 2 m. Hồ thủy điện Bình Điền mực nước là 83,2 m, cao hơn mực nước cao nhất trước lũ được quy định của quy trình vận hành hồ chứa ưu vực sông Hương là 2,6 m.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu hai nhà máy thủy điện vận hành điều tiết qua tràn và qua tuabin với lưu lượng tăng dần tránh đột biến, khoảng 1.500 m3/giây, trước 12 giờ ngày 20-11.

Đồng thời, ban chỉ huy yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của mực nước trên sông Hương và sông Bồ để chủ động ứng phó.

Dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với đới gió Đông trên cao hoạt động mạnh nên trong ngày 20-11 tại khu vực Trung Trung bộ có mưa to, mưa rất to. Tại Thừa Thiên-Huế, vùng đồng bằng ven biển lượng mưa phổ biến 100-200 mm, vùng núi 150-250 mm, có nơi 300 mm.

Bạn đang đọc bài viết Huế: Mưa lớn, phát lệnh vận hành, điều tiết 2 hồ thủy điện. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Tuấn Anh (TH)

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...