Thứ bảy, 20/04/2024 00:15 (GMT+7)

Hưng Yên: Tiếp tục cách ly tập trung người từ Nhật Bản trở về

Bùi Phương -  Thứ tư, 10/03/2021 20:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND Tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định số 710/QĐ-UBND về việc tiếp tục tổ chức cách ly tập trung công dân tại Cơ sở cách ly tập trung số 1 tỉnh Hưng Yên.

Điểm chốt cách ly tại tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Theo đó, UBND tỉnh Hưng Yêu quyết định tổ chức cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại Cơ sở cách ly tập trung số 1 tỉnh Hưng Yên đối với khoảng 260 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước qua Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn. Với thời gian cách ly tập trung là 14 ngày, dự kiến từ 24h00 ngày 11/3/2021.

Đồng thời giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tỉnh, các đơn vị liên quan bố trí nhân lực và các điều kiện cần thiết; tố chức triển khai cách ly tập trung theo quy định, đảm bảo an toàn cho cán bộ phục vụ, công dân thực hiện cách ly tại Cơ sở cách ly tập trung số 1, không để lây lan dịch bệnh tại Cơ sở và ra cộng đồng.

Trước đó, vào ngày 9.3.2021, UBND tỉnh Hưng Yên nhận được kết quả xét nghiệm tái dương tính với SARS-CoV-2 của chị D.T.H (BN 2063), địa chỉ thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, là trường hợp F0 đã được công bố khỏi bệnh, ra viện ngày 1.3.2021. Trong ngày UBND tỉnh Hưng Yên có Công văn hỏa tốc số 440/UBND-KGVX về việc khẩn trương thực hiện biện pháp phòng, chống dịch liên quan đến trường hợp này.

Bạn đang đọc bài viết Hưng Yên: Tiếp tục cách ly tập trung người từ Nhật Bản trở về. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...