Thứ sáu, 29/03/2024 00:01 (GMT+7)

Khuyến khích mở dịch vụ giữ xe ở Sài Gòn

MTĐT -  Thứ ba, 16/01/2018 20:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở GTVT TP HCM không dẹp hết các bãi trông giữ xe trên vỉa hè, người dân có nhà mặt tiền ở Trung tâm TP (Q.1) có thể sẽ được mở điểm trông giữ xe tại nhà.

Báo thanh niên đưa tin, về việc trông giữ xe ở khu vực trung tâm TP.HCM, ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết hiện nay trên cơ sở quyết định 74 của UBND TP về quản lý giữ xe trên vỉa hè, quan điểm của UBND là không phải dẹp hết tất cả các bãi trông giữ xe mà sẽ đưa vào quản lý.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong đảm nhiệm công tác giữ xe tại các điểm TP quy định. Nếu các điểm đậu xe đảm bảo đủ điều kiện an toàn, trật tự an toàn giao thông, có chỗ cho người đi bộ và đảm bảo đủ các cơ chế chính sách thuế, phí phù hợp sẽ đưa vào khai thác lại trong thời gian sớm hơn.

Người dân khu trung tâm TP HCM được khuyến khích mở dịch vụ trông xe. Ảnh: Hữu Công.

TP HCM không chủ trương dẹp hết bãi hiện có mà đưa các bãi đậu xe, giữ xe vào quản lý một cách bài bản hơn. Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong (TNXP) được giao là đơn vị quản lý - nếu các điểm đậu, giữ xe phù hợp và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vnexpress cho biết.

Ông Cường cho biết trong tuần này Sở GTVT có buổi làm việc với chủ tịch UBND quận 1, Công ty TNXP và các đơn vị (trước đây đã được giao đứng tên bãi giữ xe) nhằm tìm ra hướng khai thác, quản lý tốt hơn.

Trước đó báo người lao động cho biết, việc các bãi giữ xe trên các vỉa hè đình chỉ hoạt động, làm cho đường phố thoáng đãng hẳn lên. Vỉa hè thực sự là của người đi bộ. Các phương tiện cá nhân vào khu vực trung tâm ít hơn, góp phần giảm ùn tắc vốn đã quá tải nhưng cũng gây khó khăn cho người dân, vì giờ đây kiếm được chỗ gửi xe ở trung tâm Q1 là rất khó khăn.

T/H

An Nhiên

Bạn đang đọc bài viết Khuyến khích mở dịch vụ giữ xe ở Sài Gòn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.
Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thúy Lan
Sáng 21/3, tại kỳ họp bất thường lần thứ 6, khóa 15, Quốc hội xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; trong đó có việc xem xét bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.