Thứ năm, 28/03/2024 18:07 (GMT+7)

Lễ ra mắt Chuyên trang Quản lý môi trường

HÀ Hồng -  Thứ sáu, 22/01/2021 18:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Được sự đồng ý của Bộ Thông tin và Truyền thông; sau một thời gian chuẩn bị, ngày 22/01/2021,Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt chuyên trang Quản lý Môi trường.

Các đại biểu chúc mừng Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam ra mắt Chuyên trang

Tới tham dự có: GS.TSKH Nguyễn Văn Liên, Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hiệp hội Môi trường Đô thị và KCN Việt Nam; Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Ông Tạ Văn Hạ, Uỷ viên thường trực Uỷ ban Văn hoá,Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; PGS.TS.Trung tướng Đồng Đại Lộc, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an; Ông Nguyễn Ngọc Điệp, nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến, nguyên Cục trưởng Cục hạ tầng Kỹ thuật, Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam; GS.TS Nguyễn Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Liên ngành Xây dựng - Kiến trúc, Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật và Môi trường; GS.TS Nguyễn Hữu Dũng, Viện trưởng Viện nghiên cứu Môi trường đô thị và Công nghiệp Việt Nam; TS.Lê Quang Long, Bí thư Đảng uỷ, Phó trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất Hà Nội; Nhà báo Nguyễn Trường Sơn, Phó Chủ tịch TT kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam; Ông Nguyễn Phú Quốc, Uỷ viên BTV Quận uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Quận uỷ Ba Đình; Ông Hoàng Ngọc Sáu, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Ba Đình; Ông Nguyễn Trung Dũng, Uỷ viên BTV Quận uỷ, Phó Chủ tịch UBND Quận uỷ Ba Đình; Ông Vũ Minh Tú, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Quận Ba Đình; cùng đông đảo các cơ quan, đơn vị, đối tác, bạn bè và các đồng nghiệp đến từ các cơ quan đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

TS.LS Đồng Xuân Thụ - Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phát biểu

Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam ra đời từ năm 1998. Phiên bản điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam ra đời năm 2017 đang hoạt động tại địa chỉ https://moitruongvadothi.vn theo Giấy phép hoạt động báo điện tử trên Internet số 182/GP-BTTTT ngày 27/04/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quản lý hoạt động môi trường, đô thị, Khu công nghiệp.

Giao diện của Chuyên trang Quản lý môi trường

Do nhu cầu tìm hiểu thông tin chuyên sâu, chuyên ngành về lĩnh vực môi trường của bạn đọc tăng cao, việc đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của ngành môi trường đô thị, Ban Biên tập Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam đã đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép mở thêm chuyên trang Quản lý Môi trường.

Ngày 11/6/2020, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã cấp Giấy phép chuyên trang số 11/GP-CBC. Tôn chỉ, mục đích của chuyên trang là thông tin chuyên sâu, chuyên ngành; đăng tải các kết quả nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm thực tế về ứng dụng  khoa học và công nghệ mới trong công tác quản lý, quản trị bảo vệ chất lượng môi trường, đô thị, khu công nghiệp. 

Sau một thời gian chuẩn bị, Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam đã hoàn thành việc xây dựng giao diện cho chuyên trang đủ điều kiện chính thức hòa mạng internet toàn cầu. Tạp chí điện tử đã bắt đầu chạy thử nghiệm chuyên trang điện tử “Quản lý Môi trường” tại địa chỉ: https://quanly.moitruongvadothi.vn từ tháng 8/2020.

Chuyên trang được thiết kế hiện đại, bắt mắt, thuận tiện cho người truy cập, tra cứu thông tin. Chuyên trang có các chuyên mục sau: Cơ chế - chính sách (các đề mục :Văn bản mới, phản biện, nghiên cứu mới, thư viện dữ liệu); Công nghệ (các đề mục: Tin công nghệ, chợ công nghệ, người bảo vệ môi trường); Môi trường (các đề mục:  Giải pháp, mô hình bảo vệ môi trường, thực trạng ô nhiễm môi trường); Đô thị (các đề mục : Quản lý- quản trị, công trình xanh); Diễn đàn (các đề mục hộp thư, bạn đọc); Khu công nghiệp (các đề mục:  Hiện trạng, kết nối khu công nghiệp); Việt Nam đất nước, con người (các đề mục :Việt Nam quê hương tôi, Vùng đất văn hóa Hồ Gươm).

Bạn đọc của chuyên trang cũng chính là bạn đọc của Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam. Trong đó chú ý đến đối tượng bạn đọc là cán bộ quản lý, nhà khoa học, sinh viên, người dân ngày càng quan tâm sâu lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

Nhà báo Hà Huy Hồng - Phó Tổng Biên tập giới thiệu về Chuyên trang Quản lý Môi trường

Điều đó cho thấy đối tượng bạn đọc của chuyên trang vừa ít về số lượng ,vừa đòi hỏi khắt khe về nội dung, hình thức trình bày. Thực tế cho thấy báo chí hiện đại đang có xu hướng tổ chức lại hoạt động theo mô hình của tòa soạn hội tụ, theo phương châm “quý hồ tinh, bất quý hồ đa”. Tức là coi trọng việc xây dựng đội ngũ tinh thông nghiệp vụ, một phóng viên có thể đáp ứng yêu cầu của nhiều ấn phẩm trong cùng một tòa soạn. Vừa biết viết tin, bài, vừa chụp ảnh, quay Video và làm quảng cáo.

GS.TS Nguyễn Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Liên ngành Xây dựng - Kiến trúc, Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật và Môi trường phát biểu tại Lễ ra mắt Chuyên trang

Theo mô hình toà soạn hội tụ, nguồn nhân lực của chuyên trang chính là nguồn phóng viên của tạp chí, mà không cần phải sinh ra một bộ máy độc lập có đủ phóng viên, biên tập viên (việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho phóng viên sẽ thực hiện từng bước sau này để đáp ứng yêu cầu của chuyên trang).

Trong thời gian tới, chuyên trang phải thực hiện bền bỉ việc nạp thông tin dữ liệu theo nhiều lớp; tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo về những vấn đề thời sự liên quan lĩnh vực môi trường đang được xã hội quan tâm; xây dựng đội ngũ cộng tác viên là các nhà quản lý, nhà khoa học có chuyên môn sâu về lĩnh vực môi trường, đô thị, khu công nghiệp.

Việc chuyên trang Quản lý Môi trường ra đời đã đánh dấu một sự phát triển về chất cũng như trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý, biên tập viên và phóng viên của Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam.

Với tiêu chí: Chuẩn mực - Chính xác – Chuyên nghiệp, hy vọng chuyên trang Quản lý Môi trường sẽ là kênh thông tin chính thống, cần thiết đáp ứng nhu cầu của các nhà khoa học, cán bộ quản lỳ, sinh viên và đông đảo người dân quan tâm lĩnh vực bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Xin kính mời bạn đọc tham gia đóng góp ý kiến để chuyên trang Quản lý Môi trường tiếp tục hoàn thiện. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Ban biên tập Quản lý Môi trường theo địa chỉ email: [email protected], số điện thoại: 0912.345.014./.

Bạn đang đọc bài viết Lễ ra mắt Chuyên trang Quản lý môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.
Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thúy Lan
Sáng 21/3, tại kỳ họp bất thường lần thứ 6, khóa 15, Quốc hội xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; trong đó có việc xem xét bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.