Thứ năm, 18/04/2024 08:05 (GMT+7)

Ngày 17/7: Hà Nội ghi nhận 17 ca, Hải Phòng 2 ca mắc COVID-19 mới

MTĐT -  Thứ bảy, 17/07/2021 19:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hà Nội đã ghi nhận 17 trường hợp mắc COVID-19 mới trong ngày 17/7, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội là 380 trường hợp. Hải Phòng ghi nhận thêm 2 ca mắc mới.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tại Hà Nội, sáng 17/7, Sở Y tế Hà Nội thông tin ghi nhận 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Chiều 17/7, Hà Nội tiếp tục ghi nhận 4 ca nghi Covid-19, nâng số ca nghi nhiễm trong ngày lên 17 ca.

Bốn trường hợp mới ghi nhận, trường hợp đầu tiên là nữ, 41 tuổi, địa chỉ Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, chị làm tại Công ty vận tải Hà Nội. Ba trường hợp còn lại đều ở địa chỉ Trương Định, Tân Mai, Hoàng Mai, là nữ, 43 tuổi; nữ, 16 tuổi; nam 16 tuổi, đều là F1 của "bệnh nhân 46347" được xác định dương tính ngày 16/7.

Như vậy, trong ngày hôm nay (17/7), Hà Nội đã ghi nhận 17 trường hợp mắc COVID-19 mới nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội từ ngày 29/4 đến nay là 380 trường hợp, riêng từ ngày 5/7 đến nay là 121 trường hợp mới.

Tại Hải Phòng, sáng 17/7, 2 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Trường hợp thứ nhất là nam công nhân xây dựng (29 tuổi, quê Nghệ An), làm việc cho Công ty xây dựng Kiến Hưng tại Khu công nghiệp DEEP C2, phường Đông Hải 2, quận Hải An. Trước ngày 4/7, anh này ở cùng 14 công nhân xây dựng tại lán trại Khu công nghiệp, về quê chơi từ ngày 6-12/7. Trong thời gian ở quê, thấy tức ngực, khó thở, anh tự mua thuốc về uống không đỡ và trở lại Hải Phòng chiều 13/7 bằng xe khách của nhà xe Ngọc Tín.

Khi qua chốt kiểm soát dịch ở quốc lộ 10, gần chân cầu Nghìn, huyện Vĩnh Bảo, anh test nhanh Covid-19 kết quả âm tính. Từ ngày 13-16/7, anh này đi chợ mua hải sản tại chợ Sâm Bồ, phường Nam Hải, quận Hải An. Tối 16/7, sức khỏe yếu, anh được người cùng làm chở bằng xe máy đến Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng khám, xét nghiệm dương tính Covid-19, chuyển sang Bệnh viện Việt Tiệp điều trị.

Bước đầu, nhà chức trách xác định được 13 F1 tiếp xúc với bệnh nhân, đưa đi cách ly.

UBND quận Hải An phong tỏa một số địa điểm, tổ dân phố tại 2 phường Nam Hải và Đông Hải 2, gồm: một đoạn khu phố Hạ Đoạn 2 dài khoảng 400 m với hơn 20 hộ dân, 2 khách sạn và khu công trường xây dựng tại Khu công nghiệp Deep C2 nơi ca bệnh làm việc, thuộc phường Đông Hải 2; chợ hải sản Sâm Bồ (phường Nam Hải)...

Trường hợp thứ 2 là nam thanh niên đến từ thành phố Vũng Tàu, làm nghề lái xe. Ngày 13/7, anh này làm xét nghiệm tại quê nhà kết quả âm tính, sau đó lái xe chở một người bạn ra Hải Phòng ngày 16/7, lưu trú tại khách sạn Sơn Ca, khu dân cư Hạ Đoạn 2, phường Đông Hải. Cùng ngày, sau khi đón 3 người từ cảng Đình Vũ về khách sạn Ngọc Sơn ở khu dân cư Hạ Đoạn 2, lái xe lên bệnh viện xét nghiệm PCR kết quả dương tính với Covid-19.

Chủ tịch UBND phường Đông Hải 2, Nguyễn Văn Quân cho biết, địa phương đang phối hợp với công an, y tế quận Hải An rà soát, truy vết, đưa các trường hợp F1 liên quan đến 2 ca dương tính đi cách ly./.

A Hạ (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Ngày 17/7: Hà Nội ghi nhận 17 ca, Hải Phòng 2 ca mắc COVID-19 mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới