Thứ năm, 25/04/2024 19:53 (GMT+7)

Người dân ùn ùn rời Sài Gòn chiều 28 Tết

MTĐT -  Thứ ba, 13/02/2018 21:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 28 Tết, hàng vạn người dân ở các tỉnh miền Tây, Đông Nam Bộ ùn ùn rời Sài Gòn về quê ăn Tết khiến các bến xe, đường cửa ngõ đông nghẹt người.

Chiều ngày 13/2 (tức 28 Tết) người dân ở các tỉnh lân cận bắt đầu rời Sài Gòn về quê ăn Tết khiến các bến xe đông nghẹt người.

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong tại bến xe miền Tây, từ sáng sớm đã có rất đông người đến đợi xe khách xuất bến để về quê.

Trong khi đó, tại các quầy vé cũng luôn chật kín người đến xếp hàng.

Hành khách chủ yếu mua vé đi các tỉnh như Bến Tre, Sóc Trăng, Cần Thơ... của các doanh nghiệp tư nhân.

Sau khi mua vé, hành khách di chuyển vào bên trong bãi xe để ngồi đợi giờ xe xuất bến.

Do đến sớm và phải ngồi chờ lâu khiến không ít hành khách mệt mỏi, nhiều người ngồi bệt dưới hành lang.

Tại bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh, lượng hành khách tập trung đến bến xe cũng rất đông, nhiều người không mua được vé xe giường nằm phải đi xe ghế ngồi,

Nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc đến bến xe để về quê chiều 28 Tết.

--

Đại diện các bến xe cho biết, dự báo ngày nay và mai (29 Tết) lượng hành khách thông qua bến xe để về các tỉnh miền Đông, miền Tây sẽ tăng cao đột biến và bến xe đã chuẩn bị các phương án hỗ trợ hành khách.

Không chỉ đi xe khách, nhiều người có lộ trình gần chọn phương án chạy xe máy về quê ăn Tết để tiết kiệm và có phương tiện đi lại trong những ngày Tết.

Lượng phương tiện đổ ra đường tăng cao khiến các tuyến đường của ngõ đi miền Tây đông nghẹt xe chiều 28 Tết.

Theo Tiền Phong

Bạn đang đọc bài viết Người dân ùn ùn rời Sài Gòn chiều 28 Tết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng