Thứ bảy, 20/04/2024 17:48 (GMT+7)

Nhiệt độ giảm sâu, Fansipan có thể xuất hiện mưa tuyết và băng giá

MTĐT -  Thứ ba, 09/01/2018 12:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc mạnh nên nhiều khả năng đêm 9/1, rạng sáng ngày 10/1 sẽ xuất hiện mưa tuyết, băng giá trên đỉnh Fansipan và khu vực phụ cận ở Sa Pa.

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc mạnh nên đêm 9/1, rạng sáng ngày 10/1, có khả năng sẽ xuất hiện mưa tuyết, băng giá trên đỉnh Fansipan và khu vực phụ cận ở Sa Pa.

Theo dự báo, cùng thời gian này, nhiệt độ tại thị trấn Sa Pa sẽ giảm xuống chỉ còn từ 1 - 3 độ C, các khu vực núi cao từ 2.300m trở lên nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C.

Trước đó, ngày 8/1, bộ phận không khí lạnh tràn xuống địa phận tỉnh Lào Cai gây mưa, mưa nhỏ trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất các khu vực giảm đột ngột khoảng 10 - 12 độ C so với ngày hôm trước. Vì vậy, các khu vực vùng thấp ở Lào Cai chuyển rét đậm nhanh chóng, vùng núi rét hại nặng kéo dài nhiều ngày.

Vì vậy, trong đêm nay và rạng sáng ngày mai (10/1), do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc mạnh, nhiệt độ tại thị trấn Sa Pa sẽ giảm còn mức từ 1-3 độ C; các khu vực có độ cao trên 2.000m trở lên nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Nhiều khả năng sẽ xuất hiện mưa tuyết, băng giá trên đỉnh Fansipan và vùng phụ cận. Dự đoán băng giá và mưa tuyết có thể kéo dài 2 ngày, sau đó sẽ xuất hiện là sương muối gây hại tiếp kéo dài từ 3 đến 4 ngày.

Ngày 8/1, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND về việc chủ động các biện pháp phòng, chống rét để giảm thiệt hại mức thấp nhất có thể xảy ra với người, hoa màu và vật nuôi.

Đến nay, toàn tỉnh Lào Cai đã có hơn 100 con trâu bò bị chết rét, trong đó chủ yếu là trâu bò già yếu, bê nghé non. Huyện Sa Pa và Bát Xát là các địa phương có nhiều gia súc bị chết.

Nhiều khả năng Fansipan sẽ xuất hiện mưa tuyết và băng giá vào đêm nay.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, sáng nay (9/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, trung Trung Bộ và một số nơi ở nam trung Bộ. Với mức nhiệt thấp nhất sáng nay ở Bắc Bộ phổ biến ở khoảng 8-11 độ, ở một số nơi có mức nhiệt thấp hơn như: Pha Đin 5.8 độ, Mộc Châu 4.8 độ, Sapa 3.7 độ, Bắc Hà và Bắc Sơn 6.5 độ, Đồng Văn 3.2 độ, Tam Đảo 2.9, Trùng Khánh 6.0 độ, Mẫu Sơn -0.3 độ,.. tại Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo, chiều và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, sau liên tục được tăng cường: Bắc Bộ trong chiều nay còn có mưa rải rác, sau giảm. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Mưa và lạnh đang bao trùm các tỉnh Bắc Bộ.

Từ nay đến ngày 14/1 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá; nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 9-11 độ, các tỉnh vùng núi từ 6-9 độ, vùng núi cao dưới 3 độ.

Hà Nội từ nay đến ngày 14/1 trời rét đậm, rét hại với  nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 9-11 độ.

Nhật Hạ (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Nhiệt độ giảm sâu, Fansipan có thể xuất hiện mưa tuyết và băng giá. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất