Thứ năm, 25/04/2024 23:32 (GMT+7)

Ông Nguyễn Văn Lợi tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước

Hùng Sơn -  Chủ nhật, 04/10/2020 20:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 3/10 – ngày làm việc cuối cùng của Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 – đã thông báo kết quả

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa X, đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XI

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước

Hai Phó bí thư Tỉnh ủy khóa X là đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh cũng tái đắc cử chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI

 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí, trong đó: tái cử là 10 đồng chí, chiếm 66,67%; 05 đồng chí lần đầu tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chiếm 33,33%; có 06 Ủy viên Ban Thường vụ là nữ, chiếm 40%.

Đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội

Hội nghị tiến hành bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI gồm 11 ủy viên, trong đó: 9 ủy viên chuyên trách và 2 ủy viên kiêm chức (tái cử là 6 đồng chí, chiếm 54,54%, lần đầu tham gia là 5 đồng chí, chiếm 45,46%).

Đồng chí Giang Thị Phương Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI, Chánh Thanh tra tỉnh trúng cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI.

Bạn đang đọc bài viết Ông Nguyễn Văn Lợi tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.