Thứ tư, 24/04/2024 03:40 (GMT+7)

Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân

MTĐT -  Thứ ba, 23/03/2021 14:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Việc đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống cũng dựa vào lòng dân, trước hết là nhận thức của nhân dân đối với phương châm, quan điểm, hệ giải pháp phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Dân tộc Việt Nam hiện thực hóa khát vọng của mình bằng danh dự, phẩm giá, sức mạnh, uy tín và khí phách. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện hóa khát vọng hùng cường, phát triển bền vững bằng trí tuệ, lương tâm, danh dự, trách nhiệm và bản lĩnh của chính mình. Không chủ quan, thỏa mãn với những thành tích, kết quả đã đạt được, mà như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ: Tinh thần chung là phải chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và các nhiệm kỳ khóa XII.[1]

Nhân dân là trung tâm của Nghị quyết

Từ thực tiễn công cuộc đổi mới, đặc biệt là 5 năm nhiệm kỳ Đại hội khóa XII, Đảng ta đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm quý báu nêu trong Báo cáo chính trị, qua đó khẳng định, trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”… Lần đầu tiên thành tổ “Dân giám sát, dân thụ hưởng” đã được đưa vào văn kiện một kỳ Đại hội của Đảng bên cạnh nội dung quen thuộc là: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Mặc dù không nhắc lại phương châm trên, nhưng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đi sâu vào những nội dung mang tính cụ thể hóa, hướng tới hành động. Về quan điểm chỉ đạo, Đảng ta nêu rõ: “… Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam, bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ…”. Trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030, Đảng ta cũng khẳng định: “Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò tự quản của nhân dân…”[2]

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 25-1-2021 đến 1-2-2021, tại Thủ đô Hà Nội được đánh giá là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, có ý nghĩa quyết định với sự phát triển, hội nhập của đất nước. Ảnh: Internet

Tầm nhìn và định hướng phát triển

Trong những năm tới, tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn thách thức đan xen; đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề; phức tạp hơn đói với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc; đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải đoàn kết một lòng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy; có quyết tâm chính trị cao; dự báo chính xác, kịp thời diễn biến của tình hình; chủ động ứng phó kịp thời; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.[2]
Mục tiêu cụ thể:
- Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.
- Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.
- Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025:
Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm đạt khoagnr 6,5 – 7%/năm. Đến năm 2025, GDP bình quân đầu người khoảng 4.700 – 5000USD; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt khoảng 45%; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 6,5%/năm; tỷ lệ đô thị hóa khoảng 45%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt trên 25%; kinh tế số đạt khoảng 20%GDP[2]

Được minh chứng bằng hành động

Không chỉ cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong văn kiện Đại hội XIII, Trung ương Đảng đã chú trọng thực hành phương châm bằng nhiều việc làm cụ thể ngay trong quá trình chuẩn bị Đại hội. Cũng chính vì sự thụ hưởng của nhân dân, Nghị quyết Đại hội đã bổ sung ngay một điểm mới đem lại sự phấn khởi cho toàn dân là: “Tập trung kiểm soát đại dịch Covid-19, tiêm chủng đại trà vắc xin Covid-19 cho cộng đồng”. Với nỗ lực đàm phán, lô vắc xin ngừa Covid-19 đầu tiên đã được đưa về nước ta và bắt đầu được tiêm phòng cho người dân, cùng quyết tâm tự bào chế vắc xin ngừa Covid-19 đang hiện thực hóa quyết tâm chính trị của Đảng ta.
Giờ đây, việc đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống cũng dựa vào lòng dân, trước hết là nhận thức của nhân dân đối với phương châm, quan điểm, hệ giải pháp phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nhân dân cũng trực tiếp là lực lượng tìm tòi đổi mới, sáng tạo, vận dụng thành tựu khoa học, công nghệ vào sản xuất, làm thay đổi tích cực thang giá trị quốc gia, làm thay đổi diện mạo đất nước ngày càng văn minh, hiện đại, bồi đắp cơ đồ Việt Nam cường thịnh, phồn vinh. Nhân dân là người khai sáng và nuôi dưỡng khát vọng dân tộc, là người làm ra của cải cho đất nước, đồng thời, nhân dân cũng là người chiến đấu, hy sinh bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Nhân dân là tai mắt của Đảng, hiến kế cho Đảng, đấu tranh chống thói hư tật xấu trong xã hội, xắn tay, ghé vai gánh vác nghiệp lớn quốc gia. Nhân dân cũng phải là đối tượng được ưu tiên thụ hưởng những thành tựu đổi mới của đất nước.
Đảng ta hiểu thấu và làm đúng chỉ dẫn quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò “dân là gốc” trong sự nghiệp cách mạng. Chính nhân dân làm nên những thắng lợi lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Phong trào cách mạng qua các thời kỳ cho thấy, việc gì đúng với nguyện vọng của nhân dân thì được quần chúng nhân dân ủng hộ và hăng hái đấu tranh. Có lực lượng dân chúng, việc to tát mấy, khó khăn mấy cũng làm được.
Bác nói:
“Dễ trăm lần, không dân cũng chịu
Khó vạn lần dân liệu cũng xong”
90 năm qua, cách mạng Việt Nam cũng có những lúc khó khăn tưởng chừng không vượt qua, nhưng được Bác Hồ lãnh đạo, dìu dắt, truyền cảm hứng, niềm tin, có dân tộc văn hiến và anh hùng, Đảng trí tuệ và bản lĩnh nên chúng ta có được cơ đồ như hôm nay. Chúng ta nhất định thành công trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vững bước xây dụng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc cùng nhịp bước với trào lưu tiến bộ của thế giới và ý nguyện hòa bình của nhân loại…[3]

Đại đoàn kết dân tộc là chủ trương chiến lược

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: “Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, và chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Đại đoàn kết dân tộc không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc". Đại đoàn kết dân tộc là chủ trương chiến lược, có ý nghĩa sống còn, quyết định sự thành bại của cách mạng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng của Đảng ta”.[3]

Chính vì vậy, hướng tới giai đoạn phát triển mới (2021-2025), Trung ương Đảng đã đề ra những nhiệm vụ nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân. Trong đó, Trung ương Đảng chỉ rõ quan điểm: “Mọi hoạt động của hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức phải phục vụ lợi ích của nhân dân. Giải quyết hài hòa các quan hệ lợi ích trong xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”.

Cùng với việc định ra những đường lối cụ thể nhằm phát triển từng giai cấp, tầng lớp, đối tượng trong khối đại đoàn kết toàn dân, Trung ương Đảng cũng nêu rõ yêu cầu phải bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển; vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo; hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài...

Nhằm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, Trung ương khẳng định, phải tiếp tục cụ thể hóa, hoàn thiện thể chế thực hành dân chủ theo tinh thần Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; thực hiện đúng đắn, hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt, có hiệu quả trên thực tế phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Cuộc gặp mặt các doanh nhân, trí thức tiêu biểu với chủ đề “Đối thoại 2045” của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tưởng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mới đây cũng là hành động sớm đưa tử tưởng “Dân là gốc” trong Nghị quyết Đại hội XIII vào đời sống xã hội. Tới đây cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cũng sẽ là sự kiện hệ trọng, tiếp nối Đại hội XII, là bước kiện toàn, củng cố, hoàn thiện hệ thống chính trị, làm cho hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đại diện cho lợi ích của nhân dân. Đảng cũng quyết tâm thực hiện mạnh mẽ hơn nữa Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh cơ chế giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội trong khối đoàn kết do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là lực lượng tập hợp.

Thành công từ Đại hội XIII của Đảng là tiền đề chính trị đưa đất nước ta vững tin nắm bắt thời cơ, vận hội mới. Đại dịch Covid-19 đang đặt ra muôn vàn thách thức, nhưng dân tộc ta, Đảng ta, nhân dân ta có đủ kinh nghiệm, bản lĩnh “lửa thử vàng, gian nan thử sức” để vượt qua. Mong mỏi của cán bộ, đảng viên và nhân dân là Đảng cần chỉ đạo quyết liệt việc thể chế hóa cơ chế, chính sách thực thi “khoan thư sức dân”. Sức dân là sức nước ngàn năm, xưa đã vậy, nay vẫn vậy và mai sau cũng không thể khác. Tư tưởng “Dân là gốc” được thăng hoa và phát huy sức mạnh vô địch trong thời đại Hồ Chí Minh, ngày càng được Đảng ta vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa, sinh động vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đó là hành trang tinh thần đưa dân tộc ta đi tới mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tiếp tục cam kết trước nhân dân.

Thật ấn tưọng và tự hào bởi trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn, thách thức, bằng sự chung sức, đồng lòng, bằng trí tuệ và nguồn lực, từ tiềm năng và cơ hội mang lại, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã đạt những thành tựu to lớn, toàn diện, đáng mừng trên hầu hết lĩnh vực, tốt hơn năm 2018. Kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm, kinh tế nước ta tiếp tục tăng trưởng nhanh, đạt 7,02%, cao hơn mức kế hoạch (6,6-6,8%), thuộc nhóm nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới nâng quy mô GDP lên khoảng 266 tỷ USD, bình quân đạt gần 2.800 USD/người - điều chưa có trong lịch sử nước ta. Giữa bối cánh khu vực và toàn cầu có những diễn biến khó lường, Việt Nam vẫn bản lĩnh, vững vàng xử lý khéo léo những vấn đề đối ngoại phức tạp, bảo đảm môi trường hòa bình, hữu nghị và hợp tác thuận lợi cho phát triển. Uy tín, vị thế của đất nước tiếp tục được nâng lên, dấu ấn quốc gia tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trên bản đồ thế giới mà một minh chứng rõ nét nhất là việc Việt Nam trúng cứ ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu cao kỷ lục (192/193 phiếu).

Và tự hào khi được bạn bè quốc tế ghi nhận “mây đen phủ lên toàn cầu, nhưng mặt trời vẫn đang tỏa nắng ở Việt Nam”.
Mọi thành công đều được bắt đầu từ hoài bão, khát vọng. Khát vọng khiến một quốc gia, một dân tộc trở nên hùng cường và bất diệt. Với khát vọng độc lập tự do, cả dân tộc ta quyết tử, đi đến ngày 30-4-1975 non sông thống nhất một dải và giờ đây càng ngày càng xác lập chỗ đứng vững chắc trên trường quốc tế. Sang năm mới 2021, cả Việt Nam tiếp tục bùng lên niềm khát vọng: Khát vọng hùng cường, phát triến bền vững. Từ 2020 này, chúng ta hướng đến mùa xuân năm 2045, rực rỡ khát vọng 100 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ mùa xuân Canh Tý này - khi Đảng trọn vẹn 90 mùa xuân cùng đất nước, chúng ta bừng lên khát vọng hướng tới 100 mùa xuân Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ý chí vượt khó để vươn tới những thành tựu mới đã tạo dựng tầm cao mới cho niềm tin!
Niềm tin chắp cánh cho khát vọng!
Niềm tin nhân lên khát vọng!
Chưa bao giờ hai chữ “Việt Nam” được thế giới nhắc tới nhiều như thế. Càng trong khó khăn, ý chí, bản lĩnh của dân tộc Việt Nam càng được tôi luyện. Chưa bao giờ tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của chúng ta lại được phát huy cao độ đến vậy. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, không những chúng ta chủ động từ sản xuất những trang thiết bị, vật tư y tế phòng dịch, mà còn hỗ trợ các nước một số chủng loại vật tư y tế phòng dịch thiết yếu. Nghĩa cử cao đẹp này được thế giới đánh giá rất cao.

Những ngày tháng sôi sục đó, chúng ta được chứng kiến sức làm việc không mệt mỏi của Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo khắc phục mọi trở ngại, tổ chức các chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam bị kẹt ở nước ngoài, coi đó là “mệnh lệnh trái tim”, là “nghĩa đồng bào, tình đồng chí”. Thật xúc động khi chứng kiến những cô bác, những người mẹ bế con nhỏ trong những bộ đồ bảo hộ, sau một hành trình dài đầy gian truân, hạnh phúc trào nước mắt khi được Tổ quốc giang rộng vòng tay đón về. Qua đối phó đại dịch Covid-19, chúng ta càng thấy rõ hơn tính nhân văn, nhân ái, đoàn kết của người Việt Nam, tính ưu việt của hệ thống y tế công lập nước ta. Có bệnh nhân người nước ngoài nhiễm Covid-19 rất nặng, tưởng chừng không qua khỏi nhưng được chúng ta hết lòng chữa khỏi đã xúc động nói: “Cảm ơn Việt Nam nhiều lắm. Nếu ở một nơi nào khác trên Trái Đất này thì chưa chắc tôi đã được cứu sống”./.

PGS.TS Nguyễn Đức Khiển
Giám đốc Sở KH-CN-MT Hà Nội

Tài liệu tham khảo:
1. Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
2. Nghị quyết đại hội toàn quốc lấn thứ XIII của Đảng.
3. PGS.TS Nguyễn Đức Khiển, “Niềm tin và Khát vọng”, Báo Điện tử Môi trường – Đô thị, 12/2020.
4. PGS.TS Nguyễn Đức Khiển, “Cội nguồn sức mạnh”, Báo Điện tử Môi trường – Đô thị, 1/2021

Bạn đang đọc bài viết Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới