Thứ sáu, 26/04/2024 04:42 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm, tặng quà người lao động tại Bắc Giang

MTĐT -  Thứ hai, 11/02/2019 22:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 11/2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến thăm và tặng quà công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Đến thăm và tặng 30 suất quà (1,3 triệu đồng/suất) cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên SJ Teach Việt Nam (Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), nhân dịp đầu Xuân, Phó Thủ tướng gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể Ban lãnh đạo và người lao động công ty; chúc cán bộ công nhân viên công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ, làm ra nhiều sản phẩm được khách hàng đánh giá cao.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh với khẩu hiệu “Trung thực, Sáng tạo, Trung thành”, cùng các hoạt động công đoàn được tổ chức, công ty chính là tấm gương cho các doanh nghiệp, tạo nên sự gắn kết giữa người lao động và doanh nghiệp. Phó Thủ tướng cho biết việc lo nhà ở, các thiết chế văn hóa cho người lao động không phải là bắt buộc đối với doanh nghiệp, nhưng với tinh thần tôn trọng người lao động, Phó Thủ tướng mong muốn công ty trong khả năng của mình sẽ xây dựng các thiết chế văn hóa cho người lao động như khu nhà ở, nhà trẻ, trường học.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng quà cho người lao động. Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN.

Chính quyền tỉnh Bắc Giang cũng cần quan tâm, xây dựng các thiết chế văn hóa cho công nhân, người lao động vì đây là cách duy nhất tạo sự ổn định lâu dài cho công nhân, để công nhân gắn bó với doanh nghiệp và với tỉnh.

Đến thăm Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang (phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty sức khỏe, niềm vui và đạt nhiều thành tích trong lĩnh vực công tác; đồng thời gửi lời tri ân, sự biết ơn, chia sẻ với sự vất vả của anh, chị em công nhân môi trường.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định để môi trường xanh, sạch, đẹp có sự đóng góp của những người công nhân môi trường. Phó Thủ tướng mong muốn người dân xây dựng ý thức bảo vệ môi trường. Cả xã hội chung sức bảo vệ môi trường, cũng là sự chia sẻ với sự vất vả của những người làm công tác môi trường, từ đó lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp ra toàn cộng đồng.

Tại đây, Phó Thủ tướng đã đến thăm, trò chuyện và tặng 20 suất quà (1,3 triệu đồng/suất) cho công nhân môi trường đang làm việc trực tiếp tại địa bàn phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng quà cho Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang. Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thăm, chúc mừng năm mới lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang. Phấn khởi trước sự phát triển về kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang năm qua với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 16%, các lĩnh vực y tế, giáo dục đạt được nhiều thành tựu, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, phát triển lĩnh vực giáo dục, y tế phải kiên trì, cần sự vào cuộc của cả chính quyền và nhân dân.

Song song với phát triển kinh tế tỉnh Bắc Giang cần quan tâm, chăm lo đến đời sống của công nhân lao động, các hoạt động công đoàn, xây dựng các thiết chế văn hóa ở các khu công nghiệp, tạo điều kiện, môi trường để các doanh nghiệp ở lại lâu dài cùng xây dựng các thiết chế văn hóa với địa phương.

Đồng thời Bắc Giang cần bắt tay vào hành động, kêu gọi cộng đồng tạo dựng những hành vi văn hóa. Có thể xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về những hành động có văn hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng. Từ đó những lan tỏa ra cộng đồng, xây dựng một xã hội văn hóa, văn minh.

Theo TTXVN

Bạn đang đọc bài viết Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm, tặng quà người lao động tại Bắc Giang. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.