Thứ ba, 23/04/2024 15:08 (GMT+7)

Phú Yên, Khánh Hòa dồn sức khắc phục hậu quả bão số 12

MTĐT -  Chủ nhật, 05/11/2017 20:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tỉnh Phú Yên huy động các lực lượng tổ chức khắc phục sự cố điện, viễn thông... để ổn định cuộc sống người dân. Trong khi đó, người dân Khánh Hòa tất bật sửa sang nơi ở sau bão.

Sau bão số 12, cây cối ở các tuyến phố tại TP Tuy Hòa (Phú Yên) bị bật gốc, ngã đổ nằm ngổn ngang.

Sáng 5/11, tỉnh Phú Yên huy động các cơ quan, đơn vị, hội đoàn thể ra quân dọn dẹp, vệ sinh môi trường, giải phóng cây cối trả lại sự thông thoáng trên các đường phố.

Công ty CP Môi trường đô thị Phú Yên tổ chức dọn dẹp cành, lá cây, rác thải trên các đường phố.

Tỉnh này cũng huy động lực lượng công an, quân đội, bộ đội biên phòng giúp đỡ người dân khắc phục, sửa chữa nhà cửa, ổn định cuộc sống cho người dân. Cơ quan chức năng tổ chức xử lý nguồn nước sinh hoạt, phun hóa chất tiêu độc, khử trùng ngăn dịch bệnh.

Bão số 12 gây cuồng phong quật ngã hàng trăm trụ điện cao thế ở TP Tuy Hòa. Ông Lê Minh Trung, Phó giám đốc Công ty Điện lực Phú Yên, cho biết sáng 5/11, đơn vị đã khôi phục cấp điện cho các trung tâm huyện, thị xã và một phần TP Tuy Hòa

Bão cũng quật ngã hàng loạt trụ điện cao thế trên quốc lộ 1 đoạn từ TP Tuy Hòa đi huyện Đông Hòa. Dự kiến 5 ngày tới, ngành điện Phú Yên mới hoàn thành cơ bản việc khắc phục lưới điện, khôi phục cấp điện cho toàn tỉnh. Theo con số thống kê sơ bộ, bão Damrey gây thiệt hại cho ngành điện của tỉnh này hơn 75 tỷ đồng.

Trong khi đó, ở tỉnh Khánh Hòa, bão số 12 làm 24 người chết, có 691 ngôi nhà bị sập, gần 30.000 ngôi nhà bị tốc mái, hơn 1.400 lồng bè bị bị đánh chìm. Một ngày sau cơn bão lịch sử, người dân tại Ninh Hòa - nơi tâm bão đi qua đang tất bật dọn dẹp nhà cửa để ổn định cuộc sống.

Những tấm tôn bị bão đánh hỏng

Một người dân dùng cưa máy để cắt cành cây bị đổ.

Không thuê được người phụ, anh Nguyễn Văn Xuân (ngụ phường Ninh Đa) một mình mua ngói về lợp lại nhà.

Anh Nguyễn Văn Lanh (ngụ xã Van Ninh, thị xã Ninh Hòa) cho biết bão số 12 đổ bộ vào địa phương khiến ngôi nhà của gia đình bị tốc mái, thiệt hại nặng. "Sáng nay, tôi tranh thủ lúc trời nắng để đi mua nói về lợp lại nhà", anh Lanh nói.

Một công trình dân dụng trở thành đống đổ nát sau cơn bão

Ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho hay tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng giúp đỡ người dân khắc phục, sửa chữa nhà ở để họ ổn định cuộc sống.

Cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết sau bão để chủ động các phương án phòng, chống thiên tai.

Thống kê của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Phú Yên, đến chiều 5/11, mưa bão làm một người chết, một người mất tích, 10 người bị thương, hơn 12.500 ngôi nhà bị hư hỏng, 100 tàu thuyền, ghe bị chìm.

Mưa bão làm hàng nghìn lồng bè nuôi tôm hùm và lồng nuôi cá của ngư dân bị cuốn trôi, gần 17.000 ha mía bi hư hỏng...

Theo Zing

Bạn đang đọc bài viết Phú Yên, Khánh Hòa dồn sức khắc phục hậu quả bão số 12. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới