Thứ sáu, 26/04/2024 03:59 (GMT+7)

PVN sẽ buộc phá sản một số dự án

MTĐT -  Thứ hai, 10/07/2017 08:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lãnh đạo Bộ Công Thương vừa yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trong năm 2017 có phương án xử lý những dự án thua lỗ để năm 2018 cơ bản giải quyết hết khó khăn và 2020 hoàn thành dứt điểm.

Với dự án Ethanol Dung Quất, quan điểm là khởi động lại dự án sau đó mới chuyển nhượng lại vốn. Dự án nhà máy năng lượng sinh học Bình Phước, PVN và nhà máy cần làm việc với đối tác nước ngoài để sớm khởi động lại do liên quan đến lộ trình thay thế và sử dụng xăng sinh học E5.
Với dự án Ethanol Phú Thọ, Nhà máy Đóng tàu Dung Quất thống nhất phương án dừng và tiến hành phá sản công ty. Với dự án PVTEX, lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu thực hiện theo phương án của Ban Chỉ đạo: Hợp tác với đối tác nước ngoài để khởi động lại dự án, sau đó thực hiện chuyển nhượng vốn.
Phương án chi tiết từng dự án sẽ được trình lên Bộ Công Thương trước khi trình Thủ tướng Chính phủ (ngày 15/7).
Theo Kinh tế Đô thị
Bạn đang đọc bài viết PVN sẽ buộc phá sản một số dự án. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.