Thứ năm, 25/04/2024 14:34 (GMT+7)

Sáng 31/7, Hà Nội ghi nhận 23 ca COVID-19 mới

MTĐT -  Thứ bảy, 31/07/2021 08:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 31/7, Sở Y tế Hà Nội thông tin ghi nhận 23 ca mắc mới, trong đó có 8 ca được phát hiện tại cộng đồng và 15 ca được phát hiện tại khu cách ly.

Tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội

Theo Sở Y tế Hà Nội, số ca mắc mới từ 18 giờ ngày 30/7 đến 6 giờ ngày 31/7 ghi nhận 23 ca mắc mới liên quan đến các chùm ca bệnh: chùm liên quan đến Bắc Giang tại công ty SEI (12), Chùm ho, sốt thứ phát (9), chùm liên quan TP.Hồ Chí Minh (02).

23 trường hợp mới này ở các quận huyện bao gồm: ca tại cộng đồng phân bố tại Bắc Từ Liêm (02), Long Biên (02), Hai Bà Trưng (02), Đan Phượng (01), Ba Đình (01). 15 ca tại khu cách ly phân bố tại Đông Anh (08), Mê Linh (02), Hoàng Mai (02), Thạch Thất (02), Bắc Từ Liêm (01).

Hà Nội ghi nhận 23 ca COVID-19 mới.

Cũng theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong ngày 30-7, các quận, huyện tiếp tục thực hiện tiêm 110.329 liều vaccine phòng COVID-19 cho 13 nhóm đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ. Như vậy, từ ngày 23-7 (ngày đầu tiên triển khai tiêm vaccine đợt 6, 7) cho đến nay, thành phố đã tiêm được 365.828 liều. Cộng dồn cả 5 đợt tiêm trước đó, Hà Nội đã tiêm được 576.947 mũi tiêm.

Hà Nội thần tốc xây dựng bệnh viện dã chiến chống dịch

Tại ngõ 587 Tam Trinh, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, hàng trăm công nhân đang tiến hành xây dựng bệnh viện dã chiến hồi sức điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch trên địa bàn Thủ đô.

Dự án khởi công từ ngày 24-7, dự kiến đến cuối tháng 8 sẽ hoàn thiện, với quy mô từ 500 đến 700 giường bệnh. Để bảo đảm tiến độ, hằng ngày có hơn 400 công nhân làm việc 24/24 giờ để công trình hoàn thành đúng tiến độ.

Hàng trăm công nhân đang tiến hành xây dựng bệnh viện dã chiến. Ảnh: nhandan.com.vn

Theo Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Nguyễn Lân Hiếu, nhằm chuẩn bị cơ sở vật chất điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn TP Hà Nội, bệnh viện đã giao Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta thực hiện thi công bệnh viện dã chiến.

Đây là công trình cấp bách phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, vì vậy Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã đề nghị thành phố và các tỉnh lân cận tạo điều kiện để người, phương tiện, vật tư, thiết bị có thể ra vào và lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội.

PV(t/h)

Bạn đang đọc bài viết Sáng 31/7, Hà Nội ghi nhận 23 ca COVID-19 mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.