Thứ năm, 25/04/2024 17:49 (GMT+7)

Sạt lở đá đường sắt Bắc – Nam tê liệt

MTĐT -  Thứ hai, 20/11/2017 16:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tàu SE3 đang lưu thông trên đèo Hải Vân chạy hướng Bắc – Nam, bất ngờ có hòn đá lớn từ trên cao lăn xuống nằm giữa đường ray khiến tàu phải dừng khẩn cấp.

Khoảng 12h30 ngày 20/11, tàu SE3 chạy hướng Bắc - Nam đang trên hành trình vượt đèo Hải Vân Vân đến đoạn km 758+450 (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) thì mắc kẹt vì đá lở.

Trao đổi với PV, ông Đoàn Duy Hoạch, Phó tổng giám đốc Tổng công ty đường sắt xác nhận thông tin trên.

Ông Hoạch cho biết hòn đá lăn từ trên cao xuống ước tính khoảng 6 khối. Hiện tại, các đơn vị đã tiếp cận được hiện trường nhưng do mưa quá to nên chưa thể thực hiện công tác khắc phục.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh Vũ Lương

Hiện đoàn tàu SE3 đang nằm trong khe núi. Hành khách được thông báo lịch tàu chạy sẽ chậm so với kế hoạch 5 tiếng đồng hồ.

Vị này cho biết thêm các tàu còn lại sẽ dừng tại ga Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế) để chờ ngành đường sắt thông đường. Tổng công ty Đường sắt chưa thể đưa ra cụ thể thời gian thống tuyến cũng như thể thống kê bao nhiêu hành khách và chuyến tàu sẽ bị ảnh hưởng bởi sự cố này.

Đến 15h cùng ngày, tuyến đường sắt Bắc - Nam qua khu vực này vẫn chưa thể thông tuyến.

Hành khách được thông báo lịch tàu chạy sẽ chậm so với kế hoạch 5 tiếng đồng hồ. Ảnh Vũ Lương

Tại hiện trường, nhiều hành khách, trong đó có hành khách nước ngoài đã xuống tàu, tự tìm phương tiện đi tiếp vào Đà Nẵng

Trước đó, ảnh hưởng của bão số 14, đường sắt Bắc - Nam tê liệt 10 ngày tại vị trí đèo Cả đoạn từ km 1226+780 đến km 1226+825.

Ngành đường sắt đã phải huy động hàng trăm công nhân, máy móc đến ngày 14/11 mới thông tuyến. Sự cố khiến hàng chục chuyến tàu bị ảnh hưởng.

Bạn đang đọc bài viết Sạt lở đá đường sắt Bắc – Nam tê liệt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.