Thứ bảy, 20/04/2024 20:54 (GMT+7)

Sóng thần ở Indonesia: Số người chết tăng lên 222 người

MTĐT -  Chủ nhật, 23/12/2018 21:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tính đến tối 23/12 (giờ địa phương), số người chết vì sóng thần ở Indonesia đã tăng lên 222 người và khoảng 843 người bị thương. Dự báo con số này sẽ tiếp tục tăng.

Theo TXVN đưa tin, người phát ngôn Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia Sutopo Purwo Nugroho xác nhận ít nhất 222 người thiệt mạng, 843 người bị thương và 28 người vẫn đang mất tích.

Ông Nugroho cho biết, con số này có thể sẽ tiếp tục tăng vì công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra, nhiều trung tâm y tế vẫn chưa có báo cáo cụ thể trong khi dữ liệu từ các địa điểm chịu ảnh hưởng vẫn đang tiếp tục được cập nhật. Hàng trăm nhà cửa và nhiều công trình đã bị phá hủy trong thảm họa này.

Trận sóng thần bất thường đã cướp đi sinh mạng hàng trăm người. Ảnh: AP.

Lực lượng cứu hộ và các tổ chức y tế nhân đạo đã ngay lập tức di chuyển đến khu vực thảm họa để hỗ trợ tìm kiếm người mất tích, di tản người dân và cung cấp các viện trợ y tế cần thiết. Australia cũng ngay lập tức gửi viện trợ đến để hỗ trợ Indonesia trong quá trình khắc phục hậu quả sau thảm họa.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân di tản khẩn cấp khỏi khu vực bãi biển thuộc eo biển Sunda và yêu cầu khách du lịch và người dân không đến hoặc quay trở lại đây khi chưa được cho phép.

Theo Cơ quan Địa vật lý, khí tượng học và khí hậu học Indonesia (BMKG), vụ sóng thần này xảy ra vào 21h30 tối 22/12, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các khu vực như Eo biển Sunda, gồm các bãi biển tại  Pandeglang, Serang và South Lampung.

Tan hoang sau thảm họa. Ảnh: AP.

Nhà chức trách Indonesia hiện đang tiến hành xác định nguyên nhân xảy ra sóng thần. Theo nguồn tin cơ quan Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý (BMKG) Indonesia, núi lửa Anak Krakatoa nằm ngoài khơi eo biển Sunda bất ngờ phun trào vào khoảng 9h tối. Sóng thần xảy ra khoảng 24 phút sau đó. Các nhà chức trách cho rằng sóng thần xảy ra không phải do động đất mà do tác động sạt lở dưới đáy biển sau khi núi lửa phun trào, cộng hưởng cùng thủy triều dâng bất thường.

Núi lửa Anak Krakatoa cao 305m, nằm cách bờ biển phía tây Java khoảng 80km và đã có dấu hiệu phun trào kể từ tháng 6 vừa qua. Vào tháng 7, các nhà chức trách đã mở rộng các khu vực cấm tiếp cận lên 2km tính từ miệng núi lửa.

Do tọa lạc ở "vành đai lửa" Thái Bình Dương, Indonesia thường xuyên phải đối mặt với các vụ động đất, núi lửa phun trào và sóng thần tấn công. Hồi tháng 9 năm nay, ít nhất 832 người đã thiệt mạng khi thảm họa kép động đất - sóng thần xảy ra tại tại đảo Sulawesi của nước này.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Sóng thần ở Indonesia: Số người chết tăng lên 222 người. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất