Thứ sáu, 19/04/2024 21:19 (GMT+7)

TC Môi trường và Đô thị tiếp tục được phê duyệt tính điểm khoa học

Đặng Nam -  Thứ ba, 07/07/2020 10:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đặc biệt, Tạp chí đăng tải nhiều bài viết khoa học xung quanh các vấn đề như: Môi trường, đô thị, cấp thoát nước, khu công nghiệp.

GS. TS Châu Văn Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa ký Quyết định số: 18/QĐ-HĐGSNN, phê duyệt Danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2020.

Theo đó, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam đã được Hội đồng đánh giá cao trong hoạt động khoa học, bám sát tôn chỉ mục đích, phản ánh sâu rộng về khoa học công nghệ trong các lĩnh vực Môi trường, Đô thị, Khu công nghiệp, Cấp thoát nước thuộc liên ngành Kiến trúc - Xây dựng.

Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam được thành lập ngày 14/8/1998 trên cơ sở Đặc san Môi trường Đô thị. Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam bản in những ngày đầu được phát hành 2 tháng/kỳ với khoảng 500 bản mỗi kỳ. Từ đó tới nay đã 22 năm, Tạp chí bản in đã xuất bản định kỳ hàng tháng trên toàn quốc với số lượng hơn 3.700 cuốn/kỳ. Con số ấy là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, phóng viên Tạp chí.

22 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam luôn vượt lên những khó khăn, xây dựng Tạp chí là kênh thông tin quan trọng trong lĩnh vực môi trường, đô thị với nhiều bài viết có tính phát hiện, những công trình khoa học có chất lượng chuyên môn cao.

Tập thể Lãnh đạo và CBNV Tạp chí trong Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi Vẽ tranh Thiếu nhi "Vì Môi trường tương lai"; Cuộc thi - Triển lãm ảnh "Môi trường và Cuộc sống" - Nằm trong chuỗi hoạt động hướng về Môi trường bền vững của Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam.

Tạp chí là cầu nối giữa lý luận với thực tiễn, nơi lưu giữ và truyền tải lượng thông tin khoa học công nghệ về môi trường, đô thị nóng nhất, mới nhất, nơi trải nghiệm và khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ khoa học, cán bộ quản lý trong lĩnh vực môi trường, đô thị.

Tạp chí đã không ngừng nâng cao chất lượng và số lượng phát hành ấn phẩm in đáp ứng yêu cầu của độc giả. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trao đổi và phổ biến chính sách, giải pháp về lĩnh vực môi trường, đô thị trong phạm vi của cả nước, của ngành và doanh nghiệp. Đặc biệt, Tạp chí đăng tải nhiều bài viết khoa học xung quanh các vấn đề như: Môi trường, đô thị, cấp thoát nước, khu công nghiệp. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học có chất lượng của các tác giả trong nước và quốc tế đã được công bố trên Tạp chí, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của ngành vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ngoài bản in, năm 2016, Tạp chí đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép ra tờ điện tử www.moitruongvadothi.vn. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong chặng đường 22 năm xây dựng và trưởng thành của Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam. Việc ra đời tờ điện tử đã góp phần phối hợp, liên kết giữa hai loại ấn phẩm báo chí (bản in và điện tử), phát huy điểm mạnh của từng loại hình, cung cấp đến bạn đọc những thông tin nhanh, chính xác về lĩnh vực môi trường, đô thị, khu công nghiệp,/.

Bạn đang đọc bài viết TC Môi trường và Đô thị tiếp tục được phê duyệt tính điểm khoa học. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...