Thứ sáu, 29/03/2024 21:49 (GMT+7)

Thắt chặt an ninh lộ trình TBT Tập Cận Bình từ Nội Bài về Hà Nội

MTĐT -  Chủ nhật, 12/11/2017 14:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong hai ngày 12–13/11 sẽ diễn ra chuyến thăm chính thức của TBT, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, từ rất sớm ngày 12/11 rất đông người dân đã có mặt hai bên đường để chờ đón đoàn Chủ tịch.

Khoảng 11h00 trưa ngày 12/11, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đáp xuống sân bay Nội Bài,  bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam.

Để đảm bảo an toàn giao thông và an ninh tại các tuyến đường Chủ tịch nước Trung Quốc đi qua, lực lượng an ninh đã được phân công chia thành nhiều chốt chặn tại các điểm khác nhau.

Theo dự kiến, sau khi đến Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tới dự lễ khánh thành công trình cung Hữu nghị Việt – Trung, đây được coi là hoạt động đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình sau khi đặt chân tới Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cắt băng khánh thành cung Hữu nghị Việt - Trung và trung tâm Văn hoá Trung Quốc tại Việt Nam.

An ninh nơi đường Đỗ Đức Dục được đảm bảo chặt chẽ.

Dự án Cung Hữu nghị Việt - Trung được nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và nguyên Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Ôn Gia Bảo đặt nền móng vào năm 2004. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được Chính phủ Việt Nam giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án.

Dự án xây dựng cung Hữu nghị Việt - Trung chính thức được khởi công xây dựng vào ngày 4/3/2015, do doanh nghiệp phía Trung Quốc đảm nhận thi công. Dự án được triển khai với quy mô 3,3 ha trong đó diện tích xây dựng là hơn 13.900 m2, hạng mục lớn nhất là hội trường lớn có 1.500 chỗ ngồi.

Cung Hữu nghị Việt - Trung

Dự án Cung Hữu nghị Việt - Trung là một biểu tượng hữu nghị đánh dấu mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Trung Quốc trong thời kỳ mới.

T/H

Bạn đang đọc bài viết Thắt chặt an ninh lộ trình TBT Tập Cận Bình từ Nội Bài về Hà Nội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

An Nhiên

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin mới