Thứ sáu, 19/04/2024 08:02 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Gia Lai

MỘNG THƯỜNG -  Thứ bảy, 01/12/2018 08:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 30/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác các bộ ngành Trung ương đến thăm, làm việc tại tỉnh Gia Lai.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, trong năm 2018, tỉnh dự kiến đạt và vượt cả 20/20 chỉ tiêu. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 8%. Đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo ước tính còn 10,34%, giảm 3% so với năm 2017.

Trong đó, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có bước chuyển biến tích cực, trong 3 năm đã tái canh tác gần 10.000ha cà phê, ứng dụng công nghệ tưới nước tiên tiến hơn 23.000ha và xây dựng 155 điểm mô hình cánh đồng lớn với diện tích hơn 3.000ha.

Về chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến cuối năm 2018 sẽ có 60 xã đạt chuẩn, TP. Pleiku đã về đích nông thôn mới và dự kiến đến năm 2019 tỉnh Gia Lai sẽ có 2 huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Việc xây dựng nông thôn mới được Gia Lai triển khai khá tích cực, quyết liệt. Tỉ lệ hộ nghèo giảm mạnh, an ninh trật tự được đảm bảo,...

Thủ tướng thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai.

Tại cuộc gặp gỡ, Thủ tướng đã có những đánh giá cao về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai trong năm 2018. Tuy nhiên, theo Thủ tướng, vẫn còn một số bộ phận người dân còn gặp khó khăn, sức cạnh tranh còn thiếu, doanh nghiệp ít, tốc độ phát triển còn dưới dạng tiềm năng, quy mô kinh tế còn nhỏ, tổ chức sản xuất chưa thành hàng hóa lớn, cải cách hành chính chưa thực sự hiệu quả…

Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới  Gia Lai cần tập trung vào việc đầu tư phát triển kinh tế nông lâm ứng dụng công nghệ cao, dịch vụ du lịch,...Trong đó phát triển kinh tế có chọn lọc, như công nghiệp năng lượng mặt trời chất lượng cao; phát triển kinh tế hạ tầng, phát triển cây công nghiệp; đẩy mạnh đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kêu gọi nghiều nguồn lực đầu tư. Trong khâu sản xuất chế biến, Gia Lai nên tập trung xây dựng thương hiệu, nâng tầm sản phẩm, thu hút thị trường, giải quyết việc làm và cải thiện đời sống người dân. 

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Gia Lai cần tích cực trồng rừng, phủ xanh đồi núi trọc, vừa lấy gỗ để xuất khẩu, vừa tạo môi trường sinh thái để thu hút đầu tư sản xuất chế biến gỗ; làm tốt công tác bảo tồn, phát triển văn hóa cộng đồng, phát huy văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên,…

Về những kiến nghị của tỉnh Gia Lai, có nhiều kiến nghị được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý nghiên cứu lập dự án như: Dự án tuyến đường nối tỉnh Gia Lai với Phú Yên, tạm ứng ngân sách cho việc tỉnh trồng được 14 nghìn ha rừng, phát triển các dự án năng lượng tái tạo,… Tuy nhiên, nhiều kiến nghị Thủ tướng cho biết sẽ tiếp thu, ghi nhận, đồng thời giao cho các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, khảo sát, xây dựng phương án, xây dựng cơ chế đặc thù, đề xuất cho Thủ tướng để tạo điều kiện cho Gia Lai phát triển.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà cho cán bộ khởi nghĩa Lê Thị Hiến 70 năm tuổi Đảng.

Cũng trong chuyến thăm, làm việc tại Gia Lai, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, tặng quà cho lão thành cách mạnh Lê Thị Hiến (SN 1927, 70 năm tuổi Đảng) và thăm thương binh 81% Nguyễn Trọng Đông ở TP Pleiku, Gia Lai. 

Bạn đang đọc bài viết Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Gia Lai. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.