Thứ sáu, 26/04/2024 05:27 (GMT+7)

Thủ tướng: Xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, trục lợi trong dịch Covid-19

MTĐT -  Thứ bảy, 07/03/2020 23:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp đầu cơ găm hàng gây khan hiếm giả tạo, hàng giả...

Trước diễn biến của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, để bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm tiêu dùng của người dân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các Bộ, cơ quan, UBND TP.Hà Nội khẩn trương thực hiện ngay một số nhiệm vụ cấp bách.

Với Bộ Công Thương, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu theo dõi sát diễn biến của thị trường, vận động cộng đồng doanh nghiệp phối hợp với các địa phương phối hợp các địa phương triển khai ngay các biện pháp, bảo đảm đủ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu tại địa phương có dịch, nhất là tại Hà Nội.

Thủ tướng yếu cầu đảm bảo đủ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu tại địa phương có dịch, nhất là tại Hà Nội.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp đầu cơ găm hàng, gây khan hiếm giả tạo, hàng giả, hàng nhái trên thị trường, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu. Cùng với đó là đẩy mạnh các hình thức mua bán hàng trực tuyến để đáp ứng nhu cầu cho người dân, nhất là khu vực bị cách ly.

Với Bộ NN&PTNT, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm. Có biện pháp để đưa mặt bằng giá thịt lợn xuống mức hợp lý. Xử lý nghiêm các trường hợp thao túng giá, đầu cơ, trục lợi theo đúng chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá.

Cũng liên quan đến việc kiểm soát giá, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và địa phương thực hiện ngay các giải pháp điều hành, kiểm soát và bình ổn giá các mặt hàng. Nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân, các thiết bị vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh.

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các thông tin không chính thống, sai sự thật gây tâm lý hoang mang cho người dân.

Với Bộ TT&TT, Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo các cơ quan truyền thông kịp thời cung cấp thông tin chính thống, công khai, minh bạch, khách quan về diễn biến dịch bệnh. Xử lý nghiêm các thông tin không chính thống, sai sự thật gây tâm lý hoang mang cho người dân.

Riêng với UBND TP.Hà Nội, người đúng đầu Chính phủ yêu cầu liên tục cập nhật, cung cấp đầy đủ thông tin về diễn biến dịch bệnh, và nguồn cung hàng hóa trên địa bàn để ổn định tâm lý người dân. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng mua gom hàng hóa để dự trữ, gây bất ổn thị trường.

Theo VTV

Bạn đang đọc bài viết Thủ tướng: Xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, trục lợi trong dịch Covid-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.