Thứ sáu, 19/04/2024 11:52 (GMT+7)

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 20/8/2018

MTĐT -  Thứ hai, 20/08/2018 09:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 20/8/2018: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Sáng 20/8, diễn ra lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tại tỉnh An Giang, quê hương của Người. Từ 6h30 diễn ra lễ dâng hoa dâng hương và Lễ mít tinh kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Sau phần lễ là chương trình nghệ thuật sân khấu hóa với chủ đề: "Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người con trung kiên của Nam bộ thành đồng". Lễ kỷ niệm diễn ra từ 8h30 phút đến 10h, được tường thuật trực tiếp trên sóng VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng năm nay có sự tham dự của hơn 600 khách mời là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố ĐBSCL, lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương; dòng tộc Chủ tịch Tôn Đức Thắng; nhân dân trong tỉnh An Giang và các tỉnh thành trong cả nước.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng là tấm gương sáng ngời của người chiến sỹ cộng sản, Người đã vượt qua mọi thức thách nghiệt ngã trong lao tù đế quốc và sự khốc liệt của chiến tranh, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước mang lại hạnh phúc ấm no cho nhân dân. Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã cống hiến cả cuộc đời mình cho Cách mạng Việt Nam và đã chịu nhiều gian khổ của 17 năm ngục tù Côn Đảo.

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng có ý ngĩa chính trị quan trọng, là dịp chúng ta nhìn lại cả quá trình dài xuyên qua 3 thế kỷ, từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 21, thấy rõ những chặng đường phát triển của Cách mạng Việt Nam trong đó có đóng góp to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Nghệ An: Đất đá đổ ầm ầm trên QL48, 6 người tử vong và mất tích do mưa lũ

Ngày 19/8, bà Lương Thị Hồng - Chủ tịch UBND xã Thông Thụ (huyện Quế Phong, Nghệ An) cho biết, vào khoảng 13h ngày 19/8, tại Km 138+300 đoạn qua dốc Cao Mạ (bản Hiệp Cát, xã Thông Thụ), tuyến Quốc lộ 48 bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông.

Tại hiện trường, ước tính khoảng hơn 100m3 đất đá, từ trên đồi rơi xuống chặn ngang đoạn QL48, dài hơn 10m.

Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã huy động người cùng phương tiện kịp thời xử lý, sớm thông tuyến quốc lộ.

Huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) là địa phương phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua.

Trên địa bàn toàn huyện có 6 người chết, mất tích, 16 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, 237 nhà dân, nhiều trường học công sở bị ngập sâu, hàng trăm hộ gia đình phải di chuyển đến nơi an toàn…

Mưa lũ lớn những ngày qua khiến nước sông Nậm Mộ dâng cao gây ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường từ thị trấn Mường Xén đi Tà Cạ, Mường Típ, Mường Ải gây chia cắt cục bộ.

Hiện mọi phương tiện không thể qua lại con đường này, chính quyền địa phương, các lực lượng và ngành chức năng đang tìm cách khắc phục để sớm thông tuyến.

Động đất mạnh 7,2 độ Richter ở Indonesia, chưa có cảnh báo sóng thần

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), ngày 19/8, một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter đã xảy ra ở địa điểm cách đảo Lombok của Indonesia 124 km về phía Bắc-Đông Bắc. Chấn tiêu của trận động đất nằm ở độ sâu 20km.

Hiện Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương vẫn chưa đưa ra bất kỳ cảnh báo sóng thần nào.

Trước đó cùng ngày, một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter cũng đã làm rung chuyển đảo Lombok. Hồi đầu tháng, một trận động đất xảy ra ở hòn đảo này đã khiến hơn 430 người thiệt mạng.

Bão Rumbia làm 9 người chết ở Trung Quốc

VOV đưa tin, theo số liệu mới nhất của chính phủ Trung Quốc, đã có 9 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương do bão Rumbia, cơn bão thứ 18 trong năm nay ở Trung Quốc. Bão đã gây mưa lớn, lũ lụt và lở đất tại 9 tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền trung và miền đông, gây hậu quả nặng nề cho các địa phương này.

Cơn bão Rumbia đã gây lũ lụt tại nhiều tỉnh và thành phố của Trung Quốc. Ảnh: Strait Times.

Riêng tại thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô, đã có 7 người chết và 18 người khác bị thương, chủ yếu do mưa lũ. Theo thống kê của chính quyền địa phương, mưa bão ảnh hưởng tới cuộc sống của 924 nghìn người, phá hủy 68 nghìn hécta hoa màu và hơn 1.800 nhà dân.

Tỉnh An Huy cũng là địa phương chịu tổn thất nặng nề với 1 người chết, 13 người bị thương. Hơn 4.000 ngôi nhà và gần 243 nghìn héc ta hoa màu bị phá hủy. Tổn thất về kinh tế do bão gây ra riêng đối với An Huy đã vào khoảng 160 triệu USD. Tình trạng khẩn cấp vẫn được ban bố ở khu vực này vào tối qua.

Xe tải tông trực diện khiến 3 người đang ngồi ăn cơm trong nhà thương vong

Thông tin trên báo Long An, vụ tai nạn xảy ra vào sáng 19/8, tại Km 67+800, Quốc lộ N2, ấp 1, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tài xế Lý Văn Trai (SN 1985) điều khiển xe tải biển số 36C1-0524 chạy theo hướng từ huyện Tân Thạnh về Tân An đến  Km 67+800, Quốc lộ N2 thì bất ngờ xe mất lái đâm vào nhà anh Lê Ngọc Châu (SN 1978) ở bên trái đường.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: báo Long An.

Lúc này, anh Châu cùng vợ con đang ngồi ăn cơm bên trong.

Theo báo Thanh Niên, hậu quả của vụ tai nạn làm anh Lê Ngọc Châu đang ngồi trong nhà bị xe tải cán qua người chết ngay tại chỗ, vợ anh Châu là Nguyễn Thị H. (36 tuổi) và con gái Lê Ngọc H. (12 tuổi) bị cuốn theo bánh xe gần 5 m bị thương rất nặng.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được công an tỉnh Long An điều tra, xử lý.

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 20/8/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?