Thứ sáu, 29/03/2024 15:19 (GMT+7)

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 3/8/2018

MTĐT -  Thứ sáu, 03/08/2018 09:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 3/8/2018: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

Có hiện tượng sửa điểm thi quốc gia tại Hòa Bình: Bộ GD&ĐT lên tiếng

Trước những thông tin về việc điểm thi cao bất thường, Sở GD&ĐT Hòa Bình đã tiến hành rà soát khâu coi thi, chấm thi theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.

Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Đức Lương - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình cho biết, sau khi thực hiện rà soát việc coi thi, chấm thi theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hòa Bình đã phát hiện bất thường trong khâu chấm thi trắc nghiệm.

Ông Nguyễn Đức Lương - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình.

Sự việc này được phát hiện ngày 28/7 và Sở đã báo cáo Bộ GD&ĐT cũng Công an tỉnh Hòa Bình.

Hiện Công an tỉnh Hòa Bình đang vào cuộc xác minh, điều tra. Tổ chấm thi trắc nghiệm gồm 5 người đã được Công an tỉnh mời lên làm việc, trong đó có ông Nguyễn Khắc Tuấn - chuyên viên Phòng khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục; ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT Hòa Bình) và ông Đỗ Mạnh Tuấn - Phó hiệu trưởng trường THCS và THPT nội trú huyện Lạc Thủy cùng 2 người nữa.

Lào Cai: Cháu nghiện giết cô cướp 30 nghìn mua ma tuý

Sau 13h tích cực xác minh, 24h ngày 1/8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Lào Cai (Lào Cai) đã điều tra, làm rõ vụ giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn phường Nam Cường, TP Lào Cai; bắt giữ đối tượng gây án là Bạch Văn Sì (27 tuổi, trú tại tổ 17, phường Nam Cường) về hành vi giết người.

Sau khi củng cố chứng cứ, ngày 2/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết đinh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sì về hành vi giết người, cướp tài sản.

Hiện trường vụ giết người.

Khoảng 9h30' ngày 1/8, bà Lưu Thị Đâu phát hiện em dâu là bà Lù Thị Hoa (42 tuổi) tử vong trên giường với nhiều vết máu nên đã trình báo Công an TP Lào Cai.

Quá trình rà soát, khoảng 24h ngày 1/8, Công an tỉnh Lào Cai đã xác định đối tượng nghi vấn là Bạch Văn Sì. Sì là cháu họ của bà Hoa, nghiện ma túy thường bỏ nhà đi lang thang.

Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thì Sì khóa trái cửa, cố thủ ở trong nhà uống thuốc sâu để tự sát do lo sợ bị bắt giữ. Sau khi được cấp cứu Sì đã tỉnh táo, bước đầu khai nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai của Sì thì khoảng 21h ngày 31/7, do cần tiền để sử dụng ma túy Sì đã nảy ý định đến nhà bà Hoa để cướp tài sản. Sau khi đến nhà anh trai lấy trộm dao bầu, Sì đến nhà bà Hoa chĩa dao yêu cầu phải đưa hết tiền và tài sản.

Bà Hoa lục túi đưa cho Sì 30 nghìn đồng. Sau khi lấy tiền, Sì bất ngờ dùng dao đâm vào ngực khiến nạn nhân tử vong.

Xe ben lao xuống vực, tài xế tử vong trong cabin bẹp dúm

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 14h ngày 2/8, tại khu tái định cư Đắk Nur B, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm tren, xe ben BKS 77C - 073.50 lưu thông trên tuyến đường từ khu tái định cư Đắk Nur B về khu Đắk Nur A. Khi chạy qua địa điểm trên thì bất ngờ lao thẳng xuống vực sâu khoảng 10 mét.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VTC News.

Vụ tai nạn khiến toàn bộ phần đầu xe bẹp dúm, tài xế mắc kẹt và tử vong trong cabin.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động xe cứu hộ để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài, đồng thời phong tỏa hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu có thể do xe ben bị hỏng phanh nên tài xế không dừng được phương tiện và sau đó chiếc xe đã lao tự do xuống vực sâu.

Được biết, tài xế xe ben được xác định tên N.V.K. (SN 1981, ngụ phường Nghĩa Đức, TX. Gia Nghĩa).

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tham ô hơn 7 tỷ đồng, 2 nữ cán bộ của Kiên Giang bị bắt

Chiều tối 2/8, cơ quan CSĐT công an Kiên Giang cho biết, vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can, bắt tam giam đối với Nguyễn Thị Mai Thanh - Phó trưởng Phòng Lao động thương binh xã hội (LĐTBXH) huyện Gò Quao và Nguyễn Thị Lệ Hằng - Thủ quỹ Phòng LĐTBXH huyện này để điều tra về tội “Tham ô tài sản”.

Trước đó, vào tháng 4/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Phòng LĐTB&XH huyện Gò Quao. Tuy nhiên, đến tháng 3/2018, vụ án bị tạm đình chỉ điều tra để chờ kết quả thẩm định hồ sơ.

Theo kết luận thẩm định của Tổ thẩm định (thuộc Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang) tổng số tiền sai phạm tại Phòng LĐTB&XH huyện Gò Quao là hơn 7,9 tỉ đồng.

Trong đó bà Nguyễn Thị Lệ Hằng – Thủ quỹ phòng LĐTBXH, phải chịu trách nhiệm cá nhân với số tiền sai phạm hơn 7,9 tỷ đồng. 

Phòng LĐTB&XH huyện Gò Quao: Nguồn Vietnamnet.

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh  - Phó phòng LĐTBXH, chịu trách nhiệm liên đới với tổng số tiền sai phạm hơn 7,9 tỷ đồng. Trong đó trách nhiệm của bà này khi làm kế toán đã quyết toán 1 chứng từ 2 lần với số tiền hơn 95 triệu đồng. Quyết toán không chứng từ hơn 460 triệu đồng.

Cũng theo kết luận của Tổ thẩm định, trách nhiệm cá nhân sai phạm về nghiệp vụ và trách nhiệm liên đới trọng vụ án này còn có hàng loạt người khác là cán bộ, nguyên cán bộ của huyện Gò Quao gồm: Phan Quốc Trung; ông Nguyễn Trung Kiên, ông Lê Quốc Văn, ông Tô Hải Đăng (cùng là nguyên Trưởng Phòng LĐTBXH huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang); ông Phan Quốc Dũng (nguyên Phó Trưởng Phòng LĐTBXH huyện); ông Đoàn Tấn Hon (Kế toán Phòng LĐTBXH huyện);  ông Đỗ Văn Hào (nguyên Phó trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch huyện); bà Trần Bé Hậu (Phó trưởng Phòng Tài chính kế hoạch huyện và ông Trần Thanh Hòa (Kế toán trưởng Phòng Tài chính kế hoạch huyện).

Cơ quan Công an đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của hai bị can Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Mai Thanh tại thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao.

Nắng nóng kỷ lục ở Hàn Quốc khiến 28 người thiệt mạng

Cơ quan khí tượng Hàn Quốc thông báo nhiệt độ trong ngày 1/8 tại nhiều thành phố của nước này đã chạm ngưỡng kỷ lục. Nhiệt độ đo được vào buổi trưa tại thị trấn Hongcheon tại tỉnh Gangwon đã lên tới 40,7°C. Đây là mức nhiệt cao nhất đo được ở Hàn Quốc kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 1907. Nhiều thành phố khác cũng đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục. Cũng trong ngày 1/8, nhiệt độ giữa trưa tại Thủ đô Seoul cũng lên tới 39,6°C, mức cao nhất tại thành phố này trong hơn 100 năm trở lại đây.

Đợt nắng nóng kỷ lục đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân Hàn Quốc.

Các mức nhiệt cao bất thường xuất hiện sau khi mùa mưa năm nay ở Hàn Quốc kết thúc sớm hơn mọi năm. Đợt nắng nóng lần này đã khiến 28 người thiệt mạng và hơn 2.200 người bị ảnh hưởng.

Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc đã ra lệnh cho tất cả các công trường xây dựng công cộng, ngoài trời phải ngừng làm việc vào ban ngày để tránh xa khoảng thời gian có nhiệt độ khắc nghiệt. Chính phủ cũng sẽ tập trung vào hỗ trợ y tế cho cộng đồng, bao gồm cung cấp hệ thống chất lỏng và làm mát cho 1.000 nông dân lớn tuổi.

Nhiệt độ cao chưa từng xảy ra ở Hàn Quốc cũng ảnh hưởng đến nước láng giềng Nhật Bản, với hàng chục ca thiệt mạng khi nhiệt độ trên 41°C.

Hoa hậu Phạm Hương khoe giọng hát "Duyên mình lỡ" của Hương Tràm gây sốt

Diện trang phục giản dị thể hiện ca khúc "Duyên mình lỡ", đoạn clip của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương thu hút gần 200.000 lượt người xem.

Sau khoảng thời gian khóa trang facebook cá nhân, Hoa hậu Phạm Hương bất ngờ chia sẻ một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh cô ngẫu hứng thể hiện một đoạn trong ca khúc "Duyên mình lỡ" của Hương Tràm. Với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng kết hợp với giọng hát ngọt ngào của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đã thu hút gần 200.000 lượt người xem.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương thể hiện khả năng ca hát của mình khi thể hiện loạt ca khúc như: Giấc mơ tuyệt vời, If We Hold On Together, Khúc giao mùa... Người đẹp được không ít fan nhận xét "hát hay không kém gì ca sỹ", thậm chí, có người còn so sánh giọng hát của Phạm Hương "có nhiều nét giống Hồ Ngọc Hà".

Trước đó, Phạm Hương bất ngờ đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân chia sẻ về quyết định ngưng hoạt động trên facebook. “Đóng facebook vì mình không còn tìm thấy niềm vui khi chơi facebook. Nếu các bạn yêu quý mình, có thể tiếp tục ủng hộ mình tại instagram” - người đẹp chia sẻ.

Hiện tại, những hình ảnh đời thường hay tham gia sự kiện được người đẹp thường xuyên chia sẻ trên instagram thay vì đăng tải trên facebook như trước đây.

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 3/8/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Tuấn Anh (TH)

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.