Thứ sáu, 29/03/2024 18:00 (GMT+7)

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 8/8/2018

MTĐT -  Thứ tư, 08/08/2018 08:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 8/8/2018: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao.

Bộ Công an bỏ 6 tổng cục, tinh giản gần 60 đơn vị cấp cục

Chiều 7/8, Bộ Công an tổ chức buổi họp báo thông tin về việc triển khai Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy ngành công an.

Trong buổi họp báo này, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an, đã chia sẻ những điểm đổi mới trong chức năng, quyền hạn, tổ chức bộ máy của ngành.

Theo đó, sau khi Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an, ngày 6/8, Thủ tướng đã ký nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Bộ.

Thiếu tướng Lương Tam Quang chia sẻ thông tin tại buổi họp báo (Ảnh Infonet)

Theo nghị định này, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an cơ bản không thay đổi, còn tổ chức bộ máy sẽ tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở".

Bộ Công an cũng sáp nhập 20 đơn vị cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với công an tỉnh, thành phố để bảo đảm gắn kết, phát huy tối đa nguồn lực trong thực thi nhiệm vụ; sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập báo chí, y tế trong công an nhân dân.

Mô hình tổ chức mới, Bộ Công an sẽ giảm đầu mối cấp phòng trực thuộc Bộ, công an tỉnh; giảm đầu mối cấp đội trực thuộc phòng và công an quận, huyện; đồng thời xây dựng công an xã, thị trấn chính quy. Trước mắt, Bộ thí điểm công an xã chính quy tại một số địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, sau đó triển khai toàn quốc.

So với trước đây, mô hình bộ máy Bộ Công an sẽ giảm 6 tổng cục, tinh giản gần 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng. Cấp công an địa phương sau khi tinh gọn bộ máy, sáp nhập cảnh sát PCCC giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng, gần 1.000 đơn vị cấp đội.

Trước 6/8/2018, Bộ Công an có 6 tổng cục gồm: Tổng cục An ninh (Tổng cục I), Tổng cục Cảnh sát (Tổng cục II), Tổng cục Chính trị (Tổng cục III), Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Tổng cục IV), Tổng cục Tình báo (Tổng cục V), Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII).

TP Hồ Chí Minh: Xe ôtô cuốn 3 xe máy vào gầm, 3 người nhập viện

Chiều 7/8, một ôtô bốn chỗ mang biển kiểm soát 61A-156.39 đang đỗ trên đường Dương Bá Trạc (quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) bất ngờ lùi với vận tốc cao, sau đó chạy sang phần đường ngược chiều khoảng 30 mét, cuốn ba xe máy vào gầm. 

Công an quận 8 điều tra vụ tai nạn tại hiện trường. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Người dân nhanh chóng đưa ba người bị thương vào bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, các phương tiện bị hư hỏng nặng. 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, điều tiết giao thông, điều tra vụ tai nạn và giải tỏa nhanh hiện trường ngay sau đó. 

Theo cơ quan chức năng, lái xe ôtô nghi vấn có nồng độ cồn./.

Lời khai của nghi can sát hại bé gái 10 tuổi

Ngày 7/8, thông tin trên VTC News cho biết, Công an tỉnh Ninh Thuận đã đưa nghi can Phan Minh Cường (SN 1963, trú phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm) đến nơi giấu xác cháu Đ. để dựng lại hiện trường vụ án. Nạn nhân vụ án là cháu Nguyễn Lê Can Đ. (10 tuổi, trú phường Bảo An). 

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận, khoảng 14h ngày 6/8, Cường đến địa điểm đúc chậu cảnh tại khu phố 1, phường Bảo An để làm việc.

Trong lúc Cường dựng nghiêng chậu cảnh (được đúc bằng xi măng) để úp xuống không may trúng phần đầu cháu Đ. Thấy nạn nhân bị co giật, chảy máu, sợ người nhà phát hiện ra sự việc nên Cường đã dùng kéo đâm thêm 2 nhát vào cổ cháu bé. Trong ảnh: Phan Minh Cường tại cơ quan điều tra.

Sau khi gây án, Cường đem xác cháu Đ. giấu dưới chậu cảnh rồi về nhà như chưa có chuyện gì.

Theo lời kể của chị Lê Thị Hồng Duyên, mẹ của cháu Đ. trên báo Lao Động, lúc 17h ngày 6/8, khi đi làm về không thấy con gái đâu thì nghe tin con gái mình bị người lạ mặt cho tiền và chở đi bằng xe máy, nên cả nhà hốt hoảng đi tìm, đồng thời trình báo với cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, công an và người dân đã tổ chức tìm kiếm, đến 19h cùng ngày (6/8), phát hiện thi thể cháu Đ. tại vườn, nơi ông Cường thuê để làm chậu cảnh. Trong ảnh: Khu vực phát hiện thi thể cháu Đ.

Rủ nhau tắm biển, 3 tân sinh viên đuối nước thương tâm

Thông tin trên báo Giao Thông, khoảng 17h ngày 7/8, một nhóm 5 em học sinh vừa tốt nghiệp lớp 12, cùng quê ở xã Nghĩa Hà (TP. Quảng Ngãi) rủ nhau đến bãi biển Mỹ Khê để tắm.

Trong lúc tắm, do bất cẩn, các em này bất ngờ bị sụt hố sâu, sau đó đã bị sóng biển cuốn trôi ra xa.

Phát hiện vụ việc, người dân ngay lập tức ứng cứu và đưa được 2 em Trần Vĩ Thị Yên và Bùi Võ Hiếu Thạch lên bờ an toàn.

3 em còn lại bị sóng cuốn trôi ra xa gồm: Trần Văn Nhựt, Trần Văn Chiến và Trần Thị Mỹ Hiền cùng trú xã Nghĩa Hà (TP.Quảng Ngãi). Cả 3 em đều sinh năm 2000 và đều là bà con trong gia đình.

Được biết, cả 3 em đều đã đỗ đại học, sắp tới sẽ bước vào 1 cánh cửa mới nhưng đáng tiếc giấc mơ đã dang dở.

Theo TTXVN,  khoảng 21h cùng ngày (7/8), lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể của em Trần Thị Mỹ Hiền cách địa điểm bị sóng biển cuốn trôi khoảng 100 m. Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 2 em còn lại.

Liên quan đến vụ việc, chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi Phạm Tấn Hoàng đã có mặt tại hiện trường và động viên, chia sẻ với gia đình nạn nhân, đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm nạn nhân.

Cà Mau đồng loạt miễn nhiệm 12 phó hiệu trưởng

Ngày 7/8, Chủ tịch UBND huyện Thới Bình (Cà Mau) vừa Quyết định miễn nhiệm 12 Phó hiệu trưởng trường tiểu học và trường THCS trên địa bàn. Trong đó, có 9 phó hiệu trưởng trường tiểu học và 3 phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở.

Trường tiểu học ở nông thôn Cà Mau

Các quyết định miễn nhiệm được Chủ tịch UBND huyện ký, căn cứ vào qui định tại thông tư 16/2017: Những trường có dưới 28 lớp học chỉ được bổ nhiệm 1 phó hiệu trưởng; từ 28 lớp học trở lên được bổ nhiệm 2 phó hiệu trưởng. Những quyết định này sẽ triển khai vào đầu tháng 8/2018.

Các quyết định miễn nhiệm chức vụ quản lý, UBND huyện Thới Bình căn cứ Thông tư số 16/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về “hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập”.

Chủ tịch UBND huyện Thới Bình bổ nhiệm vượt số lượng cho phép trước khi thông tư có hiệu lực nên miễn nhiệm và trở lại làm giáo viên.

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 8/8/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin mới