Thứ năm, 28/03/2024 22:33 (GMT+7)

Tin tức Hà Nội mới nhất, nóng nhất 24h hôm nay 5/7/2019

MTĐT -  Thứ sáu, 05/07/2019 11:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức Hà Nội mới nhất, nóng nhất hôm nay 5/7/2019, cập nhật tin tức nóng nhất, mới nhất của Hà Nội ngày 5/7 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

Hà Nội: Phối hợp giải quyết tranh chấp lao động

Theo đó, công tác phối hợp tập trung vào các nội dung: giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo… Cụ thể, khi xảy ra tranh chấp lao động dẫn đến ngừng việc tập thể tại doanh nghiệp (DN) trong các KCN&CX Hà Nội, CĐ các KCN&CX Hà Nội và LĐLĐ quận, huyện nơi có KCN đóng trên địa bàn phải kịp thời thông báo cho nhau biết để cùng bàn biện pháp phối hợp giải quyết.

Đại diện các đơn vị tại lễ ký kết

Bên cạnh đó, hai bên sẽ phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho công nhân (CN), vận động CN thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết của tổ chức CĐ và nội quy, quy chế của DN, đồng thời phối hợp chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CN trong các KCN&CX Hà Nội.

Đặc biệt, hằng quý, các bên có trách nhiệm thông tin cho nhau về tình hình hoạt động trên địa bàn phân cấp quản lý và tình hình CN trong các DN và hoạt động CĐ. Sáu tháng/lần, các bên tổ chức hội nghị giao ban để nắm tình hình chung và đóng góp ý kiến về những vấn đề có liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi của CN nhằm kịp thời kiến nghị với chính quyền, chuyên môn đồng cấp có những điều chỉnh phù hợp.

Hà Nội: Bí thư cấp ủy phải chịu trách nhiệm trực tiếp giải quyết vụ việc khiếu kiện đông người

Chiều 4/7, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Tham luận tại hội nghị, Phó Giám đốc Công an TP Nguyễn Tuấn Anh cho biết, trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn Thành phố nổi lên tội phạm xâm hại trẻ em có chiều hướng gia tăng; tội phạm mua bán người, tín dụng đen, tội phạm ma túy cũng diễn biến phức tạp... Công an Thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm có tổ chức, trong 6 tháng đầu năm, đã triệt phá 31/60 ổ nhóm tội phạm, đang tiếp tục theo dõi, đấu tranh với 29 ổ nhóm...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng trong 6 tháng đầu năm, thể hiện trên 5 kết quả nổi bật: An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; các cơ quan khối nội chính đã chủ động, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh; các quận, huyện, thị ủy triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, nhất là tinh thần phải ổn định tình hình ngay từ cơ sở, từ đó đã nâng cao nhận thức, huy động sự vào cuộc đồng bộ trong giải quyết những vụ việc trên địa bàn, làm giảm tình hình khiếu kiện đông người...

Bên cạnh những kết quả trên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục như: Tình hình tội phạm có tính chất ổ nhóm, tín dụng đen, đòi nợ thuê còn diễn biến phức tạp; tình hình cháy nổ còn xảy ra những vụ gây thiệt hại lớn về người và của; tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của Nhân dân vẫn còn; tiến độ một số dự án, công trình trọng điểm chậm, gây bức xúc; kết quả thi hành án dân sự, phòng chống tham nhũng chưa đạt kế hoạch cả về số vụ và số tiền...

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng lưu ý các quận, huyện, thị ủy tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành ủy, gắn với Quy định 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Trước mắt tập trung giải quyết 75 vụ việc, đối với những nơi còn vụ việc khiếu kiện đông người thì Bí thư cấp ủy phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị không chủ quan trong công tác phòng, chống cháy nổ. Riêng Công an Thành phố cần tăng cường tuyên truyền, tập huấn, nâng cao ý thức trách nhiệm và kỹ năng phòng, chống cháy nổ cho người dân.

Hà Nội vay hơn 34.000 tỷ xây tuyến metro số 3 ga Hà Nội - Hoàng Mai

Tin tức trên Vietnamnet, UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP về việc đưa dự án tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai, vào danh mục dự án đầu tư từ vốn vay của chính quyền địa phương (nguồn vay ODA và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài).

Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 1.752,78 triệu USD, tương đương khoảng 40.576,86 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2021 - 2025.

Theo cơ cấu nguồn vốn, vốn vay ODA dự kiến 1.481,49 triệu USD (gần 1,5 tỷ USD), tương đương khoảng 34.296 tỷ đồng (chiếm 84,5% tổng mức đầu tư); vốn đối ứng ngân sách TP dự kiến là 271,29 triệu USD, tương đương khoảng hơn 6.280 tỷ đồng (chiếm 15,5% tổng mức đầu tư).

TP Hà Nội cho biết, hiện nay đã có cam kết tài trợ 450 triệu USD của ADB. Tại đợt làm việc về chương trình tài trợ giai đoạn từ 2020 - 2022, ADB khẳng định sẽ đưa dự án vào danh mục vay vốn của ADB nếu TP Hà Nội lựa chọn đầu tư dự án theo hình thức vay ODA.

Các nhà tài trợ khác như Ngân hàng tái thiết Đức (KfW), Cơ quan phát triển Pháp (AFD), Chính phủ Pháp, Ngân hàng thế giới (WB) đã bày tỏ quan tâm tiếp tục tài trợ phần vốn ODA còn lại của dự án.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông được xây dựng rất nhiều năm đến nay vẫn chưa thể đưa vào hoạt động

Ngân sách TP giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo bố trí vốn đối ứng cho dự án. Nguồn này sẽ được cập nhật vào kế hoạch tài chính 3 năm và kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 để báo cáo HĐND TP thông qua.

Dự kiến dự án bắt đầu trả nợ vay từ năm 2026, sau khi hoàn thành xây dựng và hết thời gian ân hạn từ 5-10 năm. Việc trả nợ thực hiện theo chu kỳ 6 tháng một lần trong vòng 20-30 năm tùy thuộc vào điều kiện vay của từng nhà tài trợ.

Hướng tuyến đề xuất quy hoạch gồm tuyến đi ngầm toàn bộ theo hành lang Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Kim Ngưu - Tam Trinh. Ống hầm kép đi song song, ngầm qua nút giao Ô Đống Mác, Mai Động và kết thúc phía sau vành đai 3 với 7 ga ngầm (Hàng Bài, Trần Thánh Tông, Kim Ngưu, Mai Động, Tân Mai, Tam Trinh, Yên Sở), 1 khu lập tầu (đề pô) diện tích khoảng 10ha (phía sau, sát trạm bơm Yên Sở).

Cấu trúc tuyến gồm đoạn tuyến chính dài 8,7km, trong đó chiều dài đi ngầm là 8,13km, đoạn hầm hở dẫn vào đề pô dài 0,57km.

Hà Nội: Rà soát, bổ sung hoặc đưa ra khỏi danh mục nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa có Văn bản số 2177/SLĐTBXH-VLATLĐ về việc rà soát, đề xuất bổ sung hoặc đưa ra khỏi danh mục nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở LĐTBXH đề nghị các sở, ban, ngành Thành phố rà soát theo danh mục nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc độc hại, nguy hiểm để đề xuất sửa đổi, bổ sung đối với người lao động đang trực tiếp quản lý và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai rà soát người lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục nghề.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các phòng, ban, ngành triển khai văn bản đến các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý, rà soát thông tin của các đơn vị có người lao động làm việc trong điều kiện có nhiều yếu tố độc hại, nguy hiểm để tổng hợp báo cáo đề xuất.

Ban Quản lý các khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc triển khai văn bản đến các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp quản lý để tổng hợp đề xuất. Các Tổng Công ty trực thuộc Thành phố và các đơn vị trên địa bàn Thành phố chủ động rà soát và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai rà soát người lao động thuộc quyền quản lý để đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục nghề.

Hà Nội: Sau cú va chạm trên cầu vượt Mai Dịch, 1 phụ xe thư báo tử vong

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe container BKS 16M-6811 kéo theo rơ moóc 15R-105.90 đang di chuyển theo hướng Cầu Thăng Long khi đến cầu vượt Mai Dịch thì bất ngờ gặp sự cố nên dừng lại. Lúc này, chiếc xe chở thư báo mang BKS 51D-150.46 không chú ý quan sát nên đã đâm mạnh vào đuôi.

Cú tông mạnh khiến phần đầu xe ô tô tải chở thư báo biến dạng hoàn toàn, tài xế và 1 phụ xe thư báo mắc kẹt trong cabin. Hậu quả, vụ tai nạn đã khiến phụ xe tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo một nhân chứng, ngay sau đó, Đội CSGT trật tự cơ động, công an địa bàn quận Cầu Giấy đã huy động dụng cụ cắt cabin, đồng thời đưa các nạn nhân vào Bệnh viện 198 (Bộ Công an) cấp cứu.

Đội CSGT số 6, Cảnh sát trật tự Công an quận Cầu Giấy phân luồng bảo vệ hiện trường vụ tai nạn trên cầu vượt Mai Dịch.

P.V (Tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức Hà Nội mới nhất, nóng nhất 24h hôm nay 5/7/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.
Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thúy Lan
Sáng 21/3, tại kỳ họp bất thường lần thứ 6, khóa 15, Quốc hội xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; trong đó có việc xem xét bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.