Thứ sáu, 29/03/2024 00:34 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 19/1/2020

MTĐT -  Chủ nhật, 19/01/2020 06:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 19/1/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 19/1/2020.

Thủ tướng gặp mặt kiều bào tham dự Xuân Quê hương 2020

Chiều 18/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt  đoàn 400 đại biểu kiều bào đại diện cho 1.500 kiều bào từ gần 30 quốc gia, vùng lãnh thổ về nước dự Chương trình Xuân Quê hương 2020. Đây là số lượng đại biểu về dự Xuân Quê hương đông nhất từ trước tới nay.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ Ngoại giao cho biết, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện nay không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, với khoảng 4,5 triệu người đang sinh sống, làm việc, học tập tại hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong số này có hơn 500.000 người có trình độ đại học trở lên, nhiều người là những kỹ sư, chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, tài chính và một số đã tham gia vào hệ thống chính trị của các nước.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được đón tiếp bà con kiều bào về thăm Tổ quốc; nêu rõ, năm nào bà con cũng về thăm quê hương đất nước, thể hiện tình cảm thấm đẫm trong con người Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về.

Thủ tướng vui mừng khi thấy bà con kiều bào đều mạnh khoẻ, phấn khởi và khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến bà con kiều bào; Yêu cầu MTTQ Việt Nam, chính quyền các địa phương tạo điều kiện thuận lợi đón chào bà con về quê ăn Tết, Thủ tướng đánh giá cao các hoạt động của bà con kiều bào tại nước ngoài thời gian qua.

Kiều bào đã hội nhập sâu vào đời sống nước sở tại, được chính quyền sở tại luôn đánh giá cao sự đóng góp này. Lãnh đạo Chính phủ các nước đều đánh giá cao cộng đồng kiều bào Việt Nam chăm chỉ làm ăn, chấp hành tốt luật pháp sở tại. Nhiều kiều bào học hành đỗ đạt cao, có nhiều công trình nghiên cứu khoa học lớn, nhiều trí thức, giáo sư Việt kiều nổi tiếng được vinh danh, nhận giải thưởng lớn của nước sở tại.

Thủ tướng cũng đánh giá cao bà con kiều bào có sự liên hệ, gắn bó với Tổ quốc; luôn thương yêu, đoàn kết, giúp đỡ nhau khi xa xứ, đồng thời bày tỏ ấn tượng việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc của bà con như tiếng nói, chữ viết, trang phục, ẩm thực, văn nghệ dân gian…, qua đó góp phần quảng bá văn hoá Việt Nam ra nước ngoài. Bà con cũng rất chú trọng việc dạy tiếng Việt cho con em.

Đồng chí Trần Quốc Vượng chúc Tết bộ đội và nhân dân biên giới

Ngày 18/1, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ, chiến sỹ và nhân dân xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

Đến thăm, chúc Tết Đồn Biên phòng Đức Long, đồng chí Trần Quốc Vượng biểu dương những kết quả các cán bộ chiến sỹ ở đây đạt được trong năm qua. Đồng chí Trần Quốc Vượng mong muốn Đồn biên phòng Đức Long tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân xây dựng địa bàn biên giới phát triển về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng - an ninh, tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh. 

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, Đồn biên phòng Đức Long cần triển khai các biện pháp hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm an ninh biên giới quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, trong thời điểm đón Tết cổ truyền của dân tộc, cán bộ, chiến sĩ cần phối hợp với các lực lượng chăm lo đời sống cho nhân dân địa bàn, duy trì quân số trực sẵn sàng chiến đấu, cảnh giác với các loại tội phạm không để bị động bất ngờ.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Quốc Vượng đã tặng quà Tết, bò giống cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo. Đồng chí cũng tặng quà cho học sinh các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở xã Đức Long, huyện Thạch An.

Ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2020 giữa Bộ Công an và Bộ Nội vụ Campuchia

Chiều 18/1, tại TP.HCM, đoàn Bộ Công an Việt Nam đã hội đàm với đoàn Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.

Đoàn Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn. Đoàn Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Samdech Kralahom Sar Kheng làm trưởng đoàn.

Hai bên đã đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hợp tác 2019, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng hoạt động năm 2020. Hai Bộ trưởng khẳng định, kết quả hợp tác năm 2019 đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự giữa hai nước nói chung và mỗi nước nói riêng trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, khó dự báo.

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia chúc mừng Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020 - 2021. Đồng thời, ông Sar Kheng khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trên các diễn đàn quốc tế song phương và đa phương.

Kết thúc hội đàm, Đại tướng Tô Lâm và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sar Kheng đã ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2020.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 19/1/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.
Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thúy Lan
Sáng 21/3, tại kỳ họp bất thường lần thứ 6, khóa 15, Quốc hội xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; trong đó có việc xem xét bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.