Thứ sáu, 19/04/2024 17:14 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 23/5/2020

MTĐT -  Thứ bảy, 23/05/2020 11:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 23/5/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 23/5/2020.

Bí thư Thành ủy TP HCM thăm, tặng quà tại quê Bác

Chiều ngày 22/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác của Thành ủy TP HCM đã đến thăm, tặng quà Trường Tiểu học Làng Sen, xã Kim Liên và các hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Tham gia đoàn công tác có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM: Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM; ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy và ông Huỳnh Thanh Nhân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao...

Về phía tỉnh Nghệ An, có ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Nghệ An.

Bí thư Thành ủy TP HCM và đoàn công tác thăm, trao tặng 10 bộ máy tính cho Trường Tiểu học Làng Sen, xã Kim Liên. Thăm và tặng quà gia đình gia đình ông Phan Văn Chất (SN 1949), hiện ở xóm Mậu 2, xã Kim Liên. Ông Chất đi bộ đội từ năm 1967 đến năm 1976, bị thương ở chiến trường Nam Lào năm 1972, là thương binh hạng 3/4. Đoàn công tác cũng đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Đàn ở xóm Mậu 1, xã Kim Liên, là thương binh hạng 1/4.

Tiếp đó, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác đã đến thăm, gia đình ông Dương Tứ ở xóm Thượng Nậm, xã Hồng Long. Ông Tứ là bệnh binh hạng 2/3. Ông tham gia bộ đội, từ năm 1975 phục viên trở về tham gia nhiều hoạt động tại địa phương như: Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận, Ủy viên Ủy ban Đoàn kết công giáo huyện Nam Đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh còn 19 cơ quan báo chí sau sắp xếp

Các cơ quan báo chí vừa có báo in vừa có báo điện tử, tạp chí in và tạp chí điện tử thì sắp xếp theo lộ trình của báo in, tạp chí in. Đây là số lượng cơ quan báo chí sau sắp xếp trong Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 được UBND Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt ngày 22/5.

Về phương án sắp xếp và lộ trình thực hiện, đề án nêu rõ số lượng cơ quan báo chí Thành phố thực hiện sắp xếp là 27/28 (Báo Công an thực hiện sắp xếp theo Đề án của Bộ Công an) với lộ trình gồm hai giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 từ khi Đề án được phê duyệt đến hết năm 2020, có 21 cơ quan báo chí phải sắp xếp; trong đó, giữ ổn định 1 cơ quan là báo Sài Gòn Giải Phóng; chuyển cơ quan chủ quản 6 cơ quan báo chí; chuyển đổi mô hình hoạt động, chuyển cơ quan chủ quan 8 cơ quan báo chí; sáp nhập, chuyển cơ quan chủ quản 6 cơ quan báo chí.

Giai đoạn 2 từ năm 2021-2025, hoàn thành việc sắp xếp. Trong giai đoạn này, các cơ quan báo chí nhanh chóng ổn định, hoạt động theo yêu cầu mới. Đến năm 2025, Thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu việc sắp xếp báo chí theo Đề án còn 1 cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Về các giải pháp thực hiện, Thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, trong đó quán triệt quan điểm, chỉ đạo của Đảng đối với công tác sắp xếp báo chí, phát triển và quản lý báo chí, ổn định tư tưởng cho các cơ quan báo chí, tạo sự thống nhất cao trong thực hiện đề án… Cùng với đó, Thành phố tập trung xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình Thành phố; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về báo chí; kiện toàn tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí Thành phố trong tình hình mới cũng như cơ chế tài chính, khoa học - công nghệ; tăng cường hợp tác quốc tế, thông tin đối ngoại.

Truyền thông Việt Nam đứng đầu danh sách uy tín phản ánh về Covid-19

Tạp chí Forbes nổi tiếng thế giới hôm 20/5/2020 đăng bài phản ánh việc truyền thông Việt Nam được xếp hạng số 1 về độ tín nhiệm trên bảng xếp hạng toàn cầu liên quan đến đại dịch Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Forbes dẫn lại cuộc khảo sát của tổ chức nghiên cứu quốc tế YouGov (có trụ sở ở London, Anh) cho thấy niềm tin vào những gì mà truyền thông Việt Nam phản ánh về đại dịch Covid-19 là cao nhất trong các nước được khảo sát.

Forbes viết: Dù giáp với Trung Quốc (nơi Covid-19 khởi phát – PV), Việt Nam đã xoay sở để chặn đứng dịch bệnh Covid-19 tương đối sớm. Các chuyên gia ca ngợi chiến lược của Việt Nam đã mang lại kết quả là nước này mới chỉ có 320 ca mắc bệnh Covid-19 và chưa ghi nhận cả tử vong nào do bệnh này, tính đến ngày 20/5.

Theo Forbes, hãng YouGov nhận thấy có tới 90% người Việt Nam được hỏi (trong khoảng thời gian từ 5-13/5/2020) là tin tưởng vào cách đưa tin về Covid-19 ở nước họ.

“Chủ tịch tỉnh kiêm hiệu trưởng là chưa có tiền lệ”

Theo VOV, sáng 22/5, bên hành lang Quốc hội, báo chí đã nêu câu hỏi xung quanh câu chuyện Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng kiêm nhiệm giữ chức Hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long.

Ngày 18/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu đã ký quyết định về việc công nhận Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng là Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long.

Ông Nguyễn Văn Thắng sẽ kiêm nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long nhiệm kỳ 2020-2025.

“Câu chuyện Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh làm Hiệu trưởng trường đại học Hạ Long, nhiều người băn khoăn là kiêm nhiệm có đúng không?” – trả lời câu hỏi này của báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 22/5, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng Chủ tịch UBND tỉnh là cán bộ được bầu lên, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ. Còn hiệu trưởng thì là chức danh trong đơn vị sự nghiệp. Cá nhân ông chưa thấy có quy định về vấn đề này.

“Có nghĩa là lâu nay chưa có tiền lệ việc Chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm thêm chức Hiệu trưởng?” – “Chưa có. Có thể tham gia trong hội đồng trường” – Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trả lời và cho biết sẽ xem xét lại thông tin.

Đà Nẵng thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2045

Sáng 22/5, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX đã tiến hành Kỳ họp lần thứ 14 (bất thường).

Kỳ họp lần này các đại biểu đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó nổi bật là việc thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung nhấn mạnh đối với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung, các đại biểu cần đi sâu, thảo luận kỹ các nội dung điều chỉnh lần này gắn với làm rõ phạm vi, nguyên tắc điều chỉnh, định hướng của Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cũng như nhiệm vụ lập quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời, tại Kỳ họp, các đại biểu cần cho ý kiến giải quyết các bất cập, đánh giá tác động xã hội, nguồn lực triển khai thực hiện...

Các đại biểu cần phân tích, làm rõ tính đồng bộ giữa thuyết minh, bản vẽ với quy định quản lý, nhất là tránh quy hoạch treo, ảnh hưởng đến quyền lợi, lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp hoặc tùy tiện trong điều chỉnh, lợi dụng phục vụ lợi ích nhóm... đảm bảo sự đồng thuận người dân, cộng đồng doanh nghiệp và tính khả thi, hiệu quả, chất lượng của Đồ án.

Theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, với quy mô điều chỉnh rất rộng, tác động lớn về mọi mặt của đồ án quy hoạch lần này, cần quản lý và triển khai tốt để tạo ra sự phát triển bền vững, đột phá cho thành phố trong thời gian tới.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 23/5/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước