Thứ sáu, 29/03/2024 21:52 (GMT+7)

Tỉnh Yên Bái lên phương án bầu cử trong tình hình COVID-19

MTĐT -  Thứ bảy, 15/05/2021 08:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Để chuẩn bị cho bầu cử an toàn, tỉnh Yên Bái chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Tại Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng tỉnh Yên Bái diễn ra ngày 13/5, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái - Tạ Văn Long đã nhấn mạnh cần tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Yên Bái

Theo đó, xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong thời điểm hiện nay với tinh thần: Chuyển từ trạng thái “phòng ngự” là chủ yếu sang trạng thái kết hợp hài hòa, hợp lý giữa “phòng ngự và tấn công”, trong đó lấy “tấn công”, bao vây, ngăn chặn là chủ yếu, quan trọng.

Yêu cầu chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch từ việc xác định đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao, áp dụng các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội, cho đến việc xét nghiệm, tầm soát, cách ly y tế... phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm đảm bảo thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Đồng thời chủ động chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ các kịch bản, phương án và điều kiện cần thiết về nhân lực, trang thiết bị, vật tư... ứng phó với các cấp độ, tình huống dịch bệnh có thể xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ; trong đó, đặc biệt chú trọng công tác dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ.

Trong thời gian diễn ra bầu cử, yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Yên Bái chủ động rà soát, chuẩn bị phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp với tình hình thực tiễn.

Qua đó chủ động rà soát, chuẩn bị phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phù hợp với tình hình thực tiễn bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng luật, đúng quy trình, đạt kết quả cao nhất.

Trong đó, đặc biệt chú trọng việc rà soát, điều chỉnh bổ sung danh sách cử tri, nhất là các trường hợp đang thực hiện cách ly tập trung, những người thuộc bộ máy quản lý khu cách ly tập trung; việc tổ chức bầu cử tại các khu cách ly tập trung, cơ sở khám chữa bệnh và các khu vực phong tỏa...

PV

Bạn đang đọc bài viết Tỉnh Yên Bái lên phương án bầu cử trong tình hình COVID-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin mới