Thứ sáu, 19/04/2024 17:14 (GMT+7)

Tổng Bí thư thắp hương tưởng nhớ các bậc tiền bối

MTĐT -  Thứ năm, 15/02/2018 09:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng nay (14/2), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thắp hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn, Tổng Bí thư Trường Chinh tại nhà riêng.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng, sáng ngày (14/2), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thắp hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn, Tổng Bí thư Trường Chinh tại nhà riêng.

Đến thắp hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ sự trân trọng và tri ân công lao to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với cách mạng Việt Nam. Sinh thời, Tổng Bí thư Lê Duẩn là một chiến sĩ cách mạng kiên cường, nhà lãnh đạo kiệt xuất, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam; người học trò lỗi lạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trên cương vị là Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ năm 1960 đến 1986, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã cùng với Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã xác định đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, đưa sự nghiệp cách mạng nước ta giành nhiều thắng lợi vẻ vang, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Trong không khí đầm ấm của những ngày giáp Tết cổ truyền dân tộc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, học tập, công tác của thân nhân, gia đình đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn và chúc gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng nỗ lực phấn đấu, công tác tốt, cống hiến nhiều nhất cho Tổ quốc và nhân dân.

Đến thắp hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Trường Chinh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính nhắc lại những công lao đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Trường Chinh trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Nhất là những năm 1980, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội diễn ra ngày càng trầm trọng, sản xuất trì trệ, lạm phát phi mã, đời sống nhân dân hết sức khó khăn, đồng chí Trường Chinh là một trong những nhà lãnh đạo đã kiên trì khảo nghiệm thực tiễn, chỉ đạo từng bước thực hiện đổi mới, trước hết là đổi mới tư duy, đặt nền móng cho việc hình thành đường lối đổi mới của Đảng, đưa đất nước phát triển như ngày nay.

Nhân dịp Tết cổ truyền sắp đến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, học tập, công tác của thân nhân, gia đình đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh, chia sẻ một số nét về tình hình đất nước, thành quả to lớn đã đạt được và những công việc mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện, về ý Đảng - lòng dân - thế nước, làm thế nào để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân lên niềm tin và sự đồng thuận trong toàn xã hội, phát huy tài năng và sức sáng tạo của tuổi trẻ, vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn của nhân dân.

Theo VTV

Bạn đang đọc bài viết Tổng Bí thư thắp hương tưởng nhớ các bậc tiền bối. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước