Thứ ba, 16/04/2024 18:30 (GMT+7)

TP.HCM: Ngập và kẹt xe gây bức xúc, nhưng lại chậm giải ngân

Ngọc Bùi -  Thứ sáu, 30/11/2018 07:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở GTVT và Trung tâm chống ngập TP.HCM, là hai đơn vị phụ trách các vấn đề nóng của TP là kẹt xe và ngập nước nhưng đến hết tháng 10/2018, tiến độ giải ngân vốn chưa được 60%.

Sáng 29/11, Hội nghị BCH Đảng bộ TP.HCM lần thứ 22, khóa X đã khai mạc và do Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì. Hội nghị làm việc trong 2,5 ngày để thảo luận, cho ý kiến về báo cáo tổng kết năm 2018 và đưa ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã đề cập nhiều vấn đề còn tồn tại trên địa bàn TP, trong đó nổi lên là việc giải ngân chậm của nhiều sở ngành, quận huyện.

Hội nghị BCH Đảng bộ TP.HCM lần thứ 22, khóa X đã khai mạc và do Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì.

Người đứng đầu Thành ủy cho biết lĩnh vực hạ tầng gắn liền với người dân nhưng tỷ lệ giải ngân rất thấp. "Chúng ta gặp dân, họ đề nghị sửa đường, giải quyết ngập nước thì chúng ta nói còn thiếu kinh phí. Cái đó chỉ đúng một phần, cũng có cái không đúng. Nhiều sở, ngành, quận, huyện không dùng hết kinh phí đầu tư công năm nay”, ông Nhân nói.

Cụ thể, Sở GTVT TP.HCM có 454 dự án, kế hoạch vốn năm 2018 là hơn 4.510 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân đến cuối tháng 10/2018 mới đạt 58,2%, còn 1.900 tỷ chưa giải ngân xong. Tương tự, Trung tâm chống ngập TP.HCM có 106 dự án, kế hoạch vốn năm 2018 là hơn 1.129 tỉ đồng với 106 dự án, nhưng đến cuối tháng 10.2018 chỉ mới giải ngân được 53%.

Mưa lớn và triều cường dâng gây ngập tại đường Nguyễn Hữu cảnh (quận Bình Thạnh).

“Hai lĩnh vực dân bức xúc nhất nhưng giải ngân chưa được 60%. Người đứng đầu của hai lĩnh vực này suy nghĩ gì, trách nhiệm với Đảng bộ TP.HCM và người dân?", ông Nguyện Thiện Nhân đặt câu hỏi.

Ngoài 2 đơn vị trên, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng điểm danh nhiều đơn vị khác giải ngân chậm, như Sở Tài Nguyên – Môi Trường giải ngân được 32%; Sở Công thương thành phố mới giải ngân được 1,1%; Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn giải ngân được 3,5%; Ban quan lý dự án vệ sinh môi trường giải ngân được 36%.

Cơn mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 9 vào tối ngày 25/11, khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM ngập nặng.

Còn đối với các quận huyện, đến hết tháng 10, giải ngân cao nhất là quận 3 với 96%. Còn các quận khác như: quận 1 giải ngân được 22%; quận Gò Vấp giải ngân được 29%; quận 10 giải ngân được 20%; quận Bình Thạnh giải ngân hơn 10%; quận Tân Bình giải ngân được 5,3%.

Trước tình hình trên, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, trong đợt tổng kết cuối năm các sở ngành, quận huyện phải tăng cường rà soát, kiểm điểm việc sử dụng ngân sách đầu tư công trong 3 năm qua, từ đó đề xuất biện pháp thay đổi và xử lý.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Ngập và kẹt xe gây bức xúc, nhưng lại chậm giải ngân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.