Thứ năm, 28/03/2024 22:23 (GMT+7)

Tp.HCM: Ông Nguyễn Văn Nên đắc cử Bí thư Thành ủy

Ngọc Tân -  Chủ nhật, 18/10/2020 14:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Với tỉ lệ 100% phiếu bầu, ông Nguyễn Văn Nên đắc cử Bí thư Thành ủy Tp.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Tối 17/10, tại Hội nghị đầu tiên Ban Chấp hành Đảng bộ Tp.HCM nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Văn Nên được bầu làm Bí thư Thành ủy Tp.HCM với số phiếu tuyệt đối, 62/62. 4 Phó Bí thư Thành ủy gồm: Ông Nguyễn Hồ Hải, bà Nguyễn Thị Lệ, ông Nguyễn Thành Phong và ông Trần Lưu Quang.

Ông Nguyễn Văn Nên đắc cử Bí thư Thành ủy Tp.HCM.

Ngoài ra, Hội nghị cũng bầu 14 ủy viên Ủy ban kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy là ông Dương Ngọc Hải.

Cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã bầu 16 người vào Ban Thường vụ Thành ủy TP nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời, công bố danh sách 61 người trúng cử Ban Chấp hành khóa mới từ 72 ứng viên. Theo đó, có 12 lãnh đạo các quận, huyện được bầu vào Ban Chấp hành khóa XI; 20 lãnh đạo các sở, ngành trúng cử như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an Tp.HCM, Bộ tư lệnh Tp.HCM, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục trưởng Cục Thuế Tp.HCM...

Ngoài ra, nhiều lãnh đạo Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy cũng trúng cử Ban Chấp hành khóa XI như Trưởng ban Kiểm tra, Trưởng ban Tuyên giáo, Trưởng ban Dân vận, Trưởng ban Tổ chức, Chánh Văn phòng Thành ủy...

Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP; Giám đốc Học viện Cán bộ TP, Bí thư Thành đoàn TP, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP, Chủ tịch Liên đoàn Lao động… cũng nằm trong danh sách trúng cử.

Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội.

Ở nhiệm kỳ 2020-2025, số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tp.HCM là 65 người (khóa X là 69 người). Đại hội bầu khuyết 4 vị trí.

Sáng 18/10, Ban Chấp hành Đảng bộ Tp.HCM sẽ ra mắt và báo cáo với Đại hội danh sách bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, ủy viên và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

Trước đó, trong ngày làm việc thứ ba của Đại hội, ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, thông báo quyết định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư phân công ông Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư Thành ủy Tp.HCM khóa X, tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP cho đến khi kết thúc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (dự kiến quý I/2021)./.

Bạn đang đọc bài viết Tp.HCM: Ông Nguyễn Văn Nên đắc cử Bí thư Thành ủy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.
Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thúy Lan
Sáng 21/3, tại kỳ họp bất thường lần thứ 6, khóa 15, Quốc hội xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; trong đó có việc xem xét bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.