Thứ sáu, 29/03/2024 21:43 (GMT+7)

Trực tiếp: Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

MTĐT -  Thứ sáu, 03/05/2019 12:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ 7h sáng 3/5, tang lễ nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã diễn ra trọng thể theo hình thức Quốc tang. Linh cữu đồng chí Lê Đức Anh quàn tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông.

Sáng 3/5, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam theo nghi thức Quốc tang.

Lễ truy điệu đồng chí Lê Đức Anh từ 10 giờ 45 phút cùng ngày 03/5/2019, tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ an táng từ 17 giờ cùng ngày 03/5/2019 tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh.

03/05/2019 14:17

Linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã đến Nội Bài và được đưa lên máy bay. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã đến Nội Bài và được đưa lên máy bay. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

 

Đoàn xe tang di chuyển qua đường phố Hà Nội

Đoàn xe tang di chuyển qua đường phố Hà Nội

Đoàn xe tang di chuyển qua đường phố Hà Nội

Đoàn xe tang di chuyển qua đường phố Hà Nội

Đoàn xe tang di chuyển qua đường phố Hà Nội

Đoàn xe tang di chuyển qua đường phố Hà Nội

Đoàn xe tang di chuyển qua đường phố Hà Nội

Linh xa chở linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh rời Nhà tang lễ quốc gia

Linh xa chở linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh rời Nhà tang lễ quốc gia

Linh xa chở linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh rời Nhà tang lễ quốc gia

Đoàn linh xa đã bắt đầu di chuyển, đưa đồng chí Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng

Hạ lồng kính, kết thúc việc chuyển linh cữu ra linh xa

Hạ lồng kính, kết thúc việc chuyển linh cữu ra linh xa

Hạ lồng kính, kết thúc việc chuyển linh cữu ra linh xa

Hạ lồng kính, kết thúc việc chuyển linh cữu ra linh xa

Quốc kỳ được phủ lên linh cữu đồng chí Lê Đức Anh

Quốc kỳ được phủ lên linh cữu đồng chí Lê Đức Anh

Quốc kỳ được phủ lên linh cữu đồng chí Lê Đức Anh

Linh cữu đồng chí Lê Đức Anh được đưa ra linh xa

Linh cữu đồng chí Lê Đức Anh được đưa ra linh xa

Linh cữu đồng chí Lê Đức Anh được đưa ra linh xa

Linh cữu đồng chí Lê Đức Anh được đưa ra linh xa

Linh cữu đồng chí Lê Đức Anh được đưa ra linh xa

Bắt đầu hoạt động di quan đồng chí Lê Đức Anh ra linh xa

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt đồng chí Lê Đức Anh

Con trai đồng chí Lê Đức Anh phát biểu trong lễ tang cha

03/05/2019 11:04

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc điếu văn trong lễ tang đồng chí Lê Đức Anh

03/05/2019 10:15

Hình ảnh các đoàn quốc tế ghi sổ tang tưởng nhớ Đại tướng Lê Đức Anh:

(Nguồn: TTXVN)

(Nguồn: TTXVN)

(Nguồn: TTXVN)

(Nguồn: TTXVN)

(Nguồn: TTXVN)

Đại sứ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba ghi sổ tang. (Nguồn: TTXVN)(Nguồn: TTXVN)

03/05/2019 09:48

Thượng tá Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Trung đoàn cảnh sát cơ động, Công an Hà Nội cho biết: Lực lượng cảnh sát sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối quá trình diễn ra lễ viếng và thời gian đón dẫn đưa linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh.

Cụ thể, Trung đoàn CSCĐ phối hợp với Phòng CSGT, Công an quận, huyện cắm chốt từ nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông về đến Hoàng Diệu và sau đó tiếp tục từ Hoàng Diệu đưa linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh tới sân bay. Quanh khu vực sân bay Nội Bài đều bố trí lực lượng cảnh sát sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối.

“Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình đưa linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh, Trung đoàn CSCĐ đã bố trí lực lượng ở các địa bàn quận, huyện. Cụ thể, tại địa bàn nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Trung đoàn CSCĐ phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng; Công an quận Hoàn Kiếm; Hoàng Diệu phối với Công an quận Ba Đình; qua cầu Nhật Tân phối hợp với Công an quận Tây Hồ; Công an huyện Đông Anh, Công an huyện Sóc Sơn và các lực lượng nghiệp vụ khác.

Đoàn đại biểu Cộng hòa Cuba, do Bộ trưởng Bộ truyền thông Jorge Luis Perdomo Di-Lella dẫn đầu, viếng đồng chí Lê Đức Anh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đoàn đại biểu Cộng hòa Cuba, do Bộ trưởng Bộ truyền thông Jorge Luis Perdomo Di-Lella dẫn đầu, viếng đồng chí Lê Đức Anh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đoàn đại biểu Cộng hòa Cuba, do Bộ trưởng Bộ truyền thông Jorge Luis Perdomo Di-Lella dẫn đầu, viếng đồng chí Lê Đức Anh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia do Thủ tướng Hun Sen dẫn đầu vào viếng đồng chí Lê Đức Anh. (Ảnh: Lê Minh Sơn)

Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia do Thủ tướng Hun Sen dẫn đầu vào viếng đồng chí Lê Đức Anh. (Ảnh: Lê Minh Sơn)

Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia do Thủ tướng Hun Sen dẫn đầu vào viếng đồng chí Lê Đức Anh. (Ảnh: Lê Minh Sơn)

Thủ tướng Hun Sen ghi sổ tang

Đội nghi lễ đã có mặt tại Nhà tang lễ quốc gia

Đội nghi lễ đã có mặt tại Nhà tang lễ quốc gia

Đội nghi lễ đã có mặt tại Nhà tang lễ quốc gia

Đội nghi lễ đã có mặt tại Nhà tang lễ quốc gia

03/05/2019 09:12

Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao, do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh làm trưởng đoàn, viếng đồng chí Lê Đức Anh. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao, do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh làm trưởng đoàn, viếng đồng chí Lê Đức Anh. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương, do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu, viếng đồng chí Lê Đức Anh. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương, do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu, viếng đồng chí Lê Đức Anh. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Đoàn đại biểu đại diện Chính phủ Nhật Bản do ngài Takeshi Iwaya, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Đoàn đại biểu đại diện Chính phủ Nhật Bản do ngài Takeshi Iwaya, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Đoàn đại biểu đại diện Chính phủ Nhật Bản do ngài Takeshi Iwaya, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, viếng đồng chí Lê Đức Anh: Ảnh: TTXVN

Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, viếng đồng chí Lê Đức Anh: Ảnh: TTXVN

Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, viếng đồng chí Lê Đức Anh: Ảnh: TTXVN

Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, viếng đồng chí Lê Đức Anh: Ảnh: TTXVN

 Đoàn Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu vào viếng. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN.

Đoàn Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu vào viếng. Ảnh: Trọng Đức-TTXVN

Đoàn Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu vào viếng. Ảnh: Trọng Đức-TTXVN

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an viếng đồng chí Lê Đức Anh. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an viếng đồng chí Lê Đức Anh. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội do Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội do Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội do Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu, viếng đồng chí Lê Đức Anh. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

03/05/2019 08:45

Tới hơn 8h, trời bắt đầu mưa lớn hơn. Nhưng từ các ngả đường, người dân vẫn đổ về nhà tang lễ để bày tỏ lòng tiếc thương đối với Đại tướng Lê Đức Anh.

Bác Nguyễn Năm, 76 tuổi, nhà trên phố Tăng Bạt Hổ, đợi ở cổng nhà tang lễ từ 7 giờ sáng.

Bác bảo đã theo dõi sát từ khi biết thông tin về sức khỏe đại tướng. Ấn tượng về Đại tướng Lê Đức Anh với bác là vị tướng vì dân vì nước, đã có nhiều công lao đóng góp cho Tổ quốc. Bác bảo sẽ đứng đợi ở cổng để tiễn đưa linh cữu đại tướng

Bà Mai Thị Nhật (83 tuổi) đã dậy từ sáng sớm rồi bắt xe ôm từ Phúc Tân lên Nhà tang lễ để xin vào viếng Đại tướng Lê Đức Anh. Bà Nhật kể: Lần nào các nguyên thủ mất, bà cũng đến xin vào viếng.

"Khi nghe tin Đại tướng ốm phải nằm viện, tôi rất buồn và thương. Cả đời Đại tướng đã đóng góp vì dân vì nước. Nên khi biết Đại tướng mất, tôi rất xót xa và bàng hoàng.

"Khi nghe tin Đại tướng ốm phải nằm viện, tôi rất buồn và thương. Cả đời Đại tướng đã đóng góp vì dân vì nước. Nên khi biết Đại tướng mất, tôi rất xót xa và bàng hoàng.

Bà Nhật cũng cho hay, gia đình bà vốn có truyền thống cách mạng, nên trước đây bà đã có dịp may mắn gặp Đại tướng. "Ấn tượng của tôi là Đại tướng rất bình dị, tình cảm và gần gũi. Hôm nay tôi phải cố vào bằng được để thắp hương cho Đại tướng," bà Nhật nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thắp hương trước linh cữu đồng chí Lê Đức Anh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang

Lực lượng an ninh túc trực tại phố Nguyễn Công Trứ cắt Hàng Chuối

 

Các lực lượng dân phòng, an ninh chăng dây chuẩn bị cho đoàn xe chở linh cữu đồng chí Lê Đức Anh đi qua.

Các lực lượng dân phòng, an ninh chăng dây chuẩn bị cho đoàn xe chở linh cữu đồng chí Lê Đức Anh đi qua

Hình ảnh từ khu vực phía trước Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông

Hình ảnh từ khu vực phía trước Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông

Hình ảnh từ khu vực phía trước Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông

Hình ảnh từ khu vực phía trước Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông

Hình ảnh từ khu vực phía trước Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông

03/05/2019 07:46

Đoàn Thành ủy Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Hồ Chí Minh và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí thành viên ban tổ chức lễ tang do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, vào viếng đồng chí Lê Đức Anh.

Tang lễ nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh tại TP. Hồ Chí Minh

Đoàn Chủ tịch nước do Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

03/05/2019 07:36

Cả nước treo cờ rủ trong Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Phủ Chủ tịch treo cờ rủ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Nhà Quốc hội treo cờ rủ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Bộ Ngoại giao treo cờ rủ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Cột cờ Hà Nội trên đường Điện Biên Phủ treo cờ rủ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Trước đó, đội tiêu binh đã thực hiện nghi thức treo cờ rủ Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Đội tiêu binh thực hiện nghi thức treo cờ rủ Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Đội tiêu binh hoàn tất thực hiện nghi thức treo cờ rủ Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Đội tiêu binh hoàn tất thực hiện nghi thức treo cờ rủ Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Khung cảnh bên trong Nhà tang lễ quốc gia ngay lúc này

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị vào viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: TTXVN

Đúng 7 giờ, lễ viếng bắt đầu. Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình phát biểu ôn lại quá trình hoạt động và những cống hiến của nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh trong 80 năm hoạt động cách mạng. Đồng chí Trương Hòa Bình cũng đọc danh sách Ban Lễ tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Sáng 3/5/2019, Lễ viếng và truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) theo nghi thức Quốc tang. Lễ an táng từ 17 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh.

Theo Vietnamplus/TTXVN

Bạn đang đọc bài viết Trực tiếp: Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin mới