Thứ bảy, 20/04/2024 13:07 (GMT+7)

Vận động toàn dân, toàn xã hội để giải quyết rác thải nhựa

MTĐT -  Thứ năm, 09/05/2019 17:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đó là ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tại Kỳ họp thứ bảy Quốc hội Khóa XIV, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong Phiên họp thứ 34 Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại Kỳ họp thứ bảy Quốc hội Khóa XIV của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cử tri và Nhân dân ghi nhận việc Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với các bộ, ngành, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các trường học tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để vận động Nhân dân, nhất là sinh viên, học sinh cùng chung tay bảo vệ môi trường.

“Mặc dù vậy, ý thức nhiều người dân và doanh nghiệp chưa cao, tình trạng xả rác thải sinh hoạt, nước thải, chất thải công nghiệp chưa qua xử lý vẫn diễn ra, gây ô nhiễm nghiêm trọng; phế thải nhựa tràn lan nhiều chỗ, nhiều nơi; tình trạng nhập khẩu phế liệu có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, điển hình là hàng ngàn công-ten-nơ chứa phế liệu, rác thải tồn đọng ở các cảng biển chưa được xử lý dứt điểm; chỉ số ô nhiễm không khí ở một số thành phố lớn trong thời gian vừa qua ở mức nguy hại đến sức khỏe con người”, Báo cáo nêu rõ.

Toàn cảnh Phiên họp 34 Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 9/5

Trước thực tế đó, cử tri và Nhân dân đề nghị Bộ TN&MT, các cơ quan chức năng, các địa phương tăng cường công tác theo dõi, thanh tra, xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức vi phạm; thực hiện công khai rộng rãi kết quả thanh tra, kiểm tra để Nhân dân biết và giám sát; đồng thời có giải pháp hữu hiệu trong xử lý rác thải, tiêu hủy chất thải, phế liệu; khuyến khích các đơn vị kinh doanh và người dân hạn chế sử dụng túi ni-lông, thay thế bằng các bao bì, vật liệu dễ tiêu hủy; hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về chung tay hành động vì một Việt Nam với môi trường sống trong lành, an toàn và phát triển bền vững, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra.

Tại kỳ họp này, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ TN&MT, chính quyền các địa phương đề ra giải pháp tối ưu trong phân loại, xử lý rác thải cho các địa phương, cơ sở, nhất là ở nơi đông dân cư, các thành phố lớn; có mô hình, giải pháp thống nhất, đồng bộ và thực hiện xã hội hóa việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong xử lý rác thải; tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân bằng những hành động, việc làm thiết thực để bảo vệ môi trường; quan tâm đầu tư cho ứng phó với biến đổi khí hậu.

Rác thải nhựa là vấn đề nóng mà cử tri và Nhân dân cả nước quan tâm hiện nay. Ảnh minh họa

Nhấn mạnh môi trường là vấn đề rất nóng hiện nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, vấn đề túi ni lông, nhựa sử dụng một lần rất đáng báo động. Thủ tướng đã có văn bản chỉ đạo, chỉ thị đối với vấn đề này.

“Vậy thì, từ cấp độ Quốc hội, Mặt trận có nên ra thông cáo về một cuộc vận động trong toàn dân, toàn xã hội để giải quyết vấn đề rác thải nhựa này không? Chính hệ thống Mặt trận của chúng ta phải có một thông điệp và giải pháp vận động nhân dân trong toàn xã hội triển khai. Ngoài ra, Chính phủ bên cạnh việc vận động cũng cần có chế tài đối với những chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị không thực hiện tốt”, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu ý kiến.

TheoTNMT

Bạn đang đọc bài viết Vận động toàn dân, toàn xã hội để giải quyết rác thải nhựa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ