Thứ bảy, 20/04/2024 04:07 (GMT+7)

Vĩnh Phúc: Chống dịch phải là trách nhiệm của tập thể và cá nhân

Nguyễn Dũng -  Thứ tư, 05/05/2021 11:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; mọi trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch…

Để công tác phóng chống COVID -19 được hiệu quả nhất, đúng với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đồng thời, thực hiện Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-1 và Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị Ban Thường vụ mở rộng về công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngày 03/05/2021;

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc trực tiếp kiểm tra công tác khám chữa bệnh tại BVĐK Phúc Yên (Nơi đang thực hiện quyết định cách ly phòng, chống COVID-19).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh: Tập trung quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm và quyết liệt hơn nữa các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra văn bản nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác phòng, chống COVID -19

Cùng với đó, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; mọi trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch phải được xác định trách nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Mặt khác, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương đối với cơ quan Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kịp thời, phản ứng nhanh, chủ động có các biện pháp hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Đồng thời phê bình, chấn chỉnh đối với một số cơ quan, địa phương chưa quyết liệt trong công tác phòng chống dịch, thực hiện chưa nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và các chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, đặc biệt trong việc tuyên truyền, giám sát thực hiện quy định 5K, việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

                            Thực hiện tốt khuyến cáo 5k để phòng, chống dịch COVID - 19.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh còn yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp trong công tác phòng chống dịch; chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả trong việc xử lý tình huống; đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát quy định của pháp luật, sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, căn cứ hậu quả xảy ra để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, xử lý theo quy định, kể cả xử lý trách nhiệm hình sự, theo tinh thần khách quan, công bằng, nghiêm minh.

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Phúc: Chống dịch phải là trách nhiệm của tập thể và cá nhân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...