Thứ tư, 24/04/2024 20:09 (GMT+7)

Vĩnh Phúc: Chuẩn bị tốt nhất để chiến thắng COVID-19

Nguyễn Dũng -  Thứ hai, 17/05/2021 10:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngân sách tỉnh hỗ trợ toàn bộ kinh phí mua vắc xin để tiêm phòng COVID-19 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên (dự kiến khoảng 300-400 tỷ đồng).

Sáng 16/5/2021, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI đã tổ chức kỳ họp thứ 23 (kỳ họp bất thường), để bàn về một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tại đây, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã thông qua: Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16-5-2021 “Quy định một số chế độ hỗ trợ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”; Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 16-5-2021 “Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2022”; Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 16-5-2021 “Quy định tạm thời mức giá tạm thời đối với dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc thống nhất sẽ hỗ trợ tiền ăn cho những người đang thực hiện cách ly tập trung để phòng, chống COVID-19 với mức 80.000 đồng/người/ngày (việc hỗ trợ được áp dụng kể từ đầu đợt dịch); ngân sách tỉnh hỗ trợ toàn bộ kinh phí mua vắc xin để tiêm phòng COVID-19 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên (dự kiến khoảng 300-400 tỷ đồng); quy định tạm thời mức giá xét nghiệm SARS-CoV-2 một cách hợp lý, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp thuận lợi trong triển khai xét nghiệm rộng rãi.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho biết, việc HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết nói trên nhằm cụ thể hóa sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tiếp tục khẳng định sự quyết liệt của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, với mục tiêu cao nhất là sớm chiến thắng dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, mặt khác, việc hỗ trợ tiền ăn cho người cách ly tập trung, mua vắc-xin để tiêm phòng COVID-19 miễn phí cho người dân là sự cụ thể hóa chủ trương “người dân phải được hưởng thành quả từ sự phát triển kinh tế” của tỉnh.

Các lực lượng tại tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 làm việc suốt ngày đêm (trên 100% sức lực), bằng tinh thần trách nhiệm, và nghĩa đồng bào.

Hiện tại, tỉnh Vĩnh Phúc còn đang nghiên cứu phương án hỗ trợ thêm kinh phí cho các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, dù lực lượng này đang được hưởng chế độ theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, lực lượng này phải thực hiện nhiệm vụ quá vất vả so với điều kiện thực tế, rất cần sự động viên thiết thực về vật chất và tinh thần của cấp ủy, chính quyền địa phương...

Cũng theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, bên cạnh việc quyết liệt triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh cũng đã chủ động, tích cực, hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Phúc: Chuẩn bị tốt nhất để chiến thắng COVID-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.