Thứ sáu, 29/03/2024 15:22 (GMT+7)

Vĩnh Phúc: Các lò gạch thủ công chưa phá bỏ vẫn gây ô nhiễm môi trường trầm trọng

MTĐT -  Thứ bảy, 23/06/2012 11:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 115/2001/QĐ-TTg ngày 8/1/2001 nghiêm cấm việc đốt lò gạch thủ công, nhưng cho đến nay trên 100 lò gạch thủ công ở xã Bàn Giàn, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) vẫn tiếp tục hoạt động, nhả khỏi ngày đêm gây ô nhiễm môi trường trầm trọng cho người dân địa phương.

Theo phản ánh người dân xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc): Hiện nay, trên địa bàn xã, có hàng trăm lò gạch thi nhau hoạt động. Khói bụi từ các lò gạch bay ra mù mịt, làm cho nhiều gia đìnhsống ở gần các lò gạch đều phải đóng cửa, vì sợ bụi bay vào nhà, nhiều diện tích hoa màu của nông dân trong xã bị khô héo, không phát triển được. Ngoài ra, các chủ lò gạch đã thuê mướn nhân công đàođất làm gạch, tạo ra những hố đào to như cái ao vừa sâu, vừa rộng mấy chục mét. Nhiều "ao sâu" chỉ cách chân đê vài chục mét, đe dọa nghiêm trọng đến đê điều, nhất là đang mùa mưa lũ.
Ông Nguyễn Tiến Dũng, thôn Duy Tiên, xã Bàn Giản cho biết: Cuộc sống thanh bình của vùng quê xưa kia nay không còn nữa, từ năm 2010 trở lại đây, cuộc sống đã bị đảo lộn, khi mà giá nguyên vật liệuxây dựng tăng cao, các chủ lò thi nhau xây lò gạch thủ công để kiếm lời. Mỗi lần đốt lò khoảng 15 - 20 vạn gạch, với giá bán trên thị trường hiện nay từ trên dưới 1.000 đồng/viên, mỗi lò gạch thuđược khoảng 200 triệu đồng/lò. Hiện nay, xã Bàn Giản có trên 100 lò gạch, riêng thôn Duy Tiên đã có trên 50 lò đang hoạt động, làm khói bụi bay mù mịt, gây nên nạn ô nhiễm môi trường trầm trọng.Nhiều người dân ở xã Bản Giàn bị mắc các chứng bệnh về đường hô hấp, đường tiêu hóa do khói bụi của các lò gạch gây nên. "Người dân chúng tôi đã nhiều lần làm đơn gửi lên UBND xã Bàn Giản đề giảiquyết, nhưng đến nay vẫn chưa thấy hồi âm"- ông Dũng bức xúc.
Ông Nguyễn Huy Cương, Chủ tịch UBND xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch cho biết: Tình trạng đốt gạch thủ công ở địa phương diễn ra từ nhiều năm nay, việc giải tỏa những lò gạch thủ công trên địa bàn xãngoài tầm xử lý của UBND xã. Xã cũng đã báo cáo rõ sự việc này lên UBND huyện Lập Thạch, cùng các Sở, ban, ngành chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc nhưng vẫn chưa thể giải quyết được vì trước đây xã đã kýhợp đồng với các chủ lò gạch thủ công đến năm 2014, nên việc giải tỏa các lò gạch thủ công này càng thêm khó khăn.
Để thực thi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đã đến lúc các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc cần sớm vào cuộc với các biện pháp mạnh nhằm loại bỏ những lò gạch thủ công ngang nhiên hoạt động từnhiều năm nay, làm ô nhiễm môi trường, gây bất bình trong nhân dân. Những chủ lò gạch cố tình cản trở không chịu dỡ bỏ, cần xử lý nghiêm theo pháp luật.
Lê Việt Dũng
(Theo Monre)
Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Phúc: Các lò gạch thủ công chưa phá bỏ vẫn gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.