Thứ năm, 25/04/2024 16:48 (GMT+7)

Thời tiết bất lợi thổi bùng hàng chục đám cháy rừng ở Mỹ

MTĐT -  Thứ hai, 19/07/2021 19:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Điều kiện thời tiết gió mạnh, khô nóng làm bùng phât hàng chục đám cháy rừng nghiêm trọng và lan nhanh ở ở tiểu bang Oregon.

Thời tiết bất lợi càng thúc đẩy các đám cháy rừng đang hoành hành ở Mỹ lan rộng và nghiêm trọng hơn. Ảnh: The Oregon Department of Forestry

Trận cháy rừng lớn nhất đang hoành hành ở Mỹ là đám cháy Bootleg ở tiểu bang Oregon, hiện lan nhanh về phía bắc và phía đông. Quy mô đám cháy đã phát triển lên một diện tích rộng 1.212 km vuông - lớn hơn diện tích Hong Kong của Trung Quốc.

John Flannigan, trưởng một bộ phận thuộc Sở Lâm nghiệp tiểu bang Oregon (ODF), chịu trách nhiệm khống chế đám cháy cho biết: “Thời tiết đang thực sự chống lại chúng tôi''.

Ông Flannigan lưu ý rằng tất cả các yếu tố thời tiết đang "bất lợi cho những người lính cứu hỏa và là điều kiện thuận lợi tăng cường các đám cháy".

Tình hình trước mắt không có dấu hiệu khả quan. Cơ quan Thời tiết Quốc gia dự báo miền Tây nước Mỹ trong những ngày tới sẽ chứng kiến "điều kiện thời tiết làm hỏa hoạn gia tăng và nghiêm trọng, có khả năng xảy ra giông sét khô trên diện rộng".

Đám cháy Bootleg ở Oregon, bắt đầu bùng phát gần ranh giới phía bắc với tiểu bang California, cho đến nay mới chỉ kiểm soát được 22%. Hơn 2.000 lính cứu hỏa được triển khai đã cố gắng khống chế để ngọn lửa không tiến triển quá nhanh.

ODF cho biết Bootleg đã phá hủy 67 ngôi nhà và đe dọa hơn 3.100 ngôi nhà khác. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Tại California, đám cháy Dixie lớn nhất của bang, tiếp tục lan nhanh về phía đông bắc tới một khu vực hẻo lánh rất khó tiếp cận, theo thông tin từ các quan chức địa phương.

Đám cháy này đã thiêu rụi 59.5 km vuông trong khi mới khống chế được 15% diện tích cháy khiến cho quận Plumas phải ban hành lệnh sơ tán.

Đám cháy Tamarack do giông sét gây ra hôm 4.7 hiện đã lan rộng hơn 74 km vuông trong khi mọi nỗ lực khống chế không mang lại kết quả. Một số thị trấn nhỏ và khu vực lân cận nằm trên đường di chuyển của đám cháy buộc phải tiến hành sơ tán hàng trăm người dân tới nơi an toàn./.

Theo Phương Linh/báo Lao động

Bạn đang đọc bài viết Thời tiết bất lợi thổi bùng hàng chục đám cháy rừng ở Mỹ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.