Thứ tư, 24/04/2024 12:13 (GMT+7)

Thời tiết Hà Nội giảm sâu trong tuần này

MTĐT -  Thứ hai, 20/11/2017 14:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, vùng trung du và miền núi phía Bắc có nơi rét đậm, vùng núi cao dưới 10 độ C. Nhiệt độ Hà Nội giảm sâu, xuống thấp nhất 16-18 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, chiều và đêm nay, 20/11, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam có mưa rất to. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét.

Tam Đảo (Vĩnh Phúc) và Sa Pa (Lào Cai) chuyển rét hại 12,9 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) và Đồng Văn (Hà Giang) giảm tới 12,3 độ C. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chuyển rét hại nặng 8,1 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được tại Mẫu Sơn tính từ đầu tiết lập đông đến nay.

Ảnh minh họa

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi và trung du phía Bắc có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 13-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực Giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất vào sáng sớm và đêm phổ biến 16-18 độ C.

T/H

An Nhiên

Bạn đang đọc bài viết Thời tiết Hà Nội giảm sâu trong tuần này. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.