Thứ năm, 25/04/2024 02:09 (GMT+7)

Thời tiết ngày 8/5: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều nơi có mưa và dông

An Hạ -  Chủ nhật, 08/05/2022 09:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay (8/5), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày và đêm nay (8/5), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông với lượng mưa khoảng 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h. Mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại khu vực vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Đêm qua và sáng sớm ngày 8/5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa rào và dông, có nơi mưa to như (lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 7/5 đến 3 giờ ngày 8/5): Việt Lâm (Hà Giang) 89,8 mm, Mỹ Phương (Bắc Kạn) 71,8 mm, Nà Pặc (Bắc Kạn) 70,8 mm...

tm-img-alt
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Dự báo thời tiết ngày và đêm 8/5:

Khu vực Hà Nội:

Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông (tập trung vào sáng sớm, chiều và đêm). Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng gián đoạn, từ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác (tập trung vào sáng sớm, chiều và đêm). Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ.

Khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ.

Bạn đang đọc bài viết Thời tiết ngày 8/5: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều nơi có mưa và dông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành