Thứ ba, 16/04/2024 20:03 (GMT+7)

Thời tiết ngày 9/5: Miền Bắc có mưa rào và dông rải rác về chiều tối và đêm

An Hạ -  Thứ hai, 09/05/2022 08:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau 2 ngày cuối tuần mưa dông, ngày đầu tuần (9/5), Bắc Bộ chỉ còn mưa rải rác về đêm và sáng, trưa chiều giảm mây trời nắng.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 8/5, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to như (lượng mưa tính từ 19h ngày 08/5 đến 02h ngày 09/5): Mường Lạn (Sơn La) 31.6mm, Hà Giang (Hà Giang) 73.4mm, Thạch Lâm (Cao Bằng) 40.8mm, Xuân Khánh (Thanh Hóa) 115.8mm...

Dự báo ngày và đêm 9/5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa khoảng 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h (mưa dông tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Theo đó, cảnh báo mưa dông ở các khu vực Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài đến ngày 11/5. Trong đó, khu vực Hà Nội, ngày và đêm hôm nay 9/5 có lúc có mưa rào và dông (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Dự báo thời tiết các vùng trong cả nước ngày và đêm 9/5:

Khu vực Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-31 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Bạn đang đọc bài viết Thời tiết ngày 9/5: Miền Bắc có mưa rào và dông rải rác về chiều tối và đêm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.