Thứ năm, 25/04/2024 16:58 (GMT+7)

Thời tiết Tết Dương lịch 2022: Miền Bắc trời rét nhiều nơi, miền Nam nắng to

An Hạ -  Thứ bảy, 01/01/2022 08:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 1/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 9 độ C; miền Nam ngày nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 32 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, trong ngày đầu năm mới 2022, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết trời rét.

Trong đó, Đông Bắc Bộ sáng và đêm mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở khu vực Bắc Bộ là 13-16 độ C, vùng núi có nơi 7-9 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến 17-20 độ C.

Khu vực Trung Bộ chỉ mưa rào rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh, thành vùng Nam Bộ có nơi trên 32 độ C.

tm-img-alt
Trong ngày đầu năm mới 2022, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết trời rét.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 1/1/2022:

Khu vực Hà Nội:

Mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 17-19 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ:

Mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù, trong đó, khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 21 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ:

Mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, có nơi dưới 9 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, vùng núi 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; phía Nam có nơi trên 18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 17-20 độ C, phía Nam 21-24 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Phía Bắc mưa, mưa rào rải rác; phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-23 độ C, phía Nam 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C; phía Nam 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên:

Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Khu vực Nam Bộ:

Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Bạn đang đọc bài viết Thời tiết Tết Dương lịch 2022: Miền Bắc trời rét nhiều nơi, miền Nam nắng to. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.