Thứ năm, 25/04/2024 09:23 (GMT+7)

Thống nhất phương án xử lý vi phạm tại khu công nghiệp Trung Hà (Phú Thọ)

MTĐT -  Thứ tư, 07/09/2022 10:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Liên quan đến vụ việc mở rộng KCN Trung Hà, UBND huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ) đã thống nhất phương án xử lý công trình thủy lợi ở xứ Hồng Đà, xã Dân Quyền nhằm đảm bảo cung ứng đủ nước tưới tiêu cho người dân khi tham gia sản xuất, ổn định cuộc sống.

Chú thích ảnh
Quá trình thi công dự án mở rộng khu công nghiệp Trung Hà đã làm hư hỏng hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đối với kênh tưới, UBND huyện Tam Nông báo cáo tỉnh Phú Thọ xây dựng tuyến kênh tưới mới bằng biện pháp kiên cố hóa với chiều dài 1.300m, phục vụ cho hơn 30ha lúa, hoa màu, thủy sản còn lại sau quy hoạch mở rộng khu công nghiệp Trung Hà. Cụ thể, kênh tưới mới có đoạn đầu nối với kênh cấp 1 cũ, xây chạy dọc theo vành đai khu công nghiệp Trung Hà đến đoạn cuối nằm giữa xứ đồng Tha Lá với phạm vi xây kênh mới ngoài quy hoạch mở rộng khu công nghiệp Trung Hà.

Đối với kênh tiêu, UBND huyện Tam Nông đề xuất tỉnh Phú Thọ xây dựng tuyến kênh tiêu dài 900m, chạy song song với tuyến kênh tưới mới để đảm bảo tiêu nước cho toàn bộ diện tích sản xuất nông nghiệp còn lại sau quy hoạch mở rộng khu công nghiệp Trung Hà và tiêu nước cho cả khu công nghiệp mở rộng, nước thải sinh hoạt khu dịch vụ sau này.

Trước đó, ngày 4/8, TTXVN đã phát bài “Mở rộng khu công nghiệp khiến nhiều diện tích lúa của dân thiếu nước” phản ánh về Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ trong quá trình thi công san lấp mặt bằng khu vực mở rộng dự án khu công nghiệp Trung Hà đã tự ý phá vỡ công trình thủy lợi ở xứ Hồng Đà, xã Dân Quyền nhưng chưa có biện pháp hợp lý để xử lý dẫn đến nhiều diện tích của người dân trong xã có nguy cơ mất trắng do thiếu nước.

Ông Nguyễn Anh Thắng, Phó Chánh văn phòng UBND huyện Tam Nông cho biết, trước phản ánh của TTXVN, ngày 15/8, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo huyện Tam Nông và đơn vị liên quan triển khai xử lý, khắc phục hậu quả hành vi vi phạm pháp luật về thủy lợi tại xã Dân Quyền.

UBND huyện Tam Nông đã họp, kiểm tra và xác định hành vi hủy hoại công trình thủy lợi Hồng Đà đã vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Thủy Lợi; đồng thời, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, thủy lợi, đê điều theo quy định pháp luật và thống nhất phương án xử lý như trên./.

An Na (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Thống nhất phương án xử lý vi phạm tại khu công nghiệp Trung Hà (Phú Thọ). Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành