Thứ sáu, 26/04/2024 04:49 (GMT+7)

Thông tin về 12 du học sinh Việt Nam tại Ukraine

MTĐT -  Thứ tư, 02/03/2022 09:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Bộ GD&ĐT, tất cả những du học sinh này đều đi theo diện Hiệp định. Hiện Bộ vẫn giữ liên lạc thường xuyên để cập nhật tình hình, tổng hợp danh sách gửi Bộ Ngoại giao để triển khai hỗ trợ và sơ tán công dân khỏi khu vực nguy hiểm.

tm-img-alt
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bộ GD&ĐT khẳng định các du học sinh Việt Nam tại Ukraine vẫn an toàn.

Theo thông tin từ Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ GD&ĐT, 12 du học sinh Việt Nam đang học tại Ukraine theo diện học bổng Chính phủ (5 đại học, một thạc sĩ, 6 nghiên cứu sinh). Toàn bộ 12 người đều đang ở vùng an toàn, một số ở trong ký túc xá, 3 người ở hầm trú ẩn.

Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ GD&ĐT chia sẻ thêm số lượng du học sinh Việt Nam theo diện diện học bổng Chính phủ tại Ukrain năm nay rất ít.

Trước mắt, Bộ GD&ĐT cố gắng đảm bảo sự an toàn cho người Việt tại Ukraine nói chung, các bạn du học sinh nói riêng. "Việc các bạn du học sinh sẽ tiếp tục chương trình học như thế nào, sau đó sẽ tính tiếp", ông Thanh cho hay.

Năm 2021, một học viên được tuyển trong khi hàng năm số lượng sinh viên nhận học bổng qua Ukraine lên đến 30.

Cũng theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, những năm gần đây, không có du học sinh Việt Nam tại Ukraine theo diện tự túc.

Được biết, ngày 26/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện về việc bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam tại Ukraine. Theo công điện, có khoảng 7.000 người Việt Nam đang cư trú tại nước này, chủ yếu là Kharkiv, Odessa, thủ đô Kiev và một số nơi khác...

Do đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn; sơ tán công dân và thành viên cơ quan đại diện khi cần thiết và triển khai hỗ trợ về nơi ở, lương thực, thực phẩm thiết yếu và các điều kiện cần thiết khác.

Cũng theo công điện, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành liên quan rà soát, thống kê số lượng người Việt Nam đang công tác, lao động, học tập tại Ukraine và thông báo cho Bộ Ngoại giao để triển khai hỗ trợ, sơ tán công dân khỏi khu vực nguy hiểm.

An Hạ (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Thông tin về 12 du học sinh Việt Nam tại Ukraine. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.