Thứ bảy, 20/04/2024 19:07 (GMT+7)

Thư chúc mừng của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư VN nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống của Luật sư VN

MTĐT -  Thứ hai, 11/10/2021 08:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống của Luật sư Việt Nam (10/10/1945-10/10/2021), Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã gửi thư chúc mừng tới các Luật sư nhân sự kiện quan trọng này.

Môi trường và Đô thị Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư:

tm-img-alt
Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2021.

Gửi tới các vị Luật sư đồng nghiệp,

Ngày 10 tháng 10 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 46/SL về tổ chức đoàn thể Luật sư, ngay sau khi đất nước ta giành được độc lập hơn 1 tháng, kể từ đó, ngày 10 tháng 10 hàng năm được gắn với sự ra đời và phát triển của nghề luật sư trong chế độ dân chủ nhân dân. Ngày 14 tháng 01 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 149/QĐ-TTg lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm là Ngày truyền thống của Luật sư Việt Nam. Đây là niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm của đội ngũ Luật sư Việt Nam trước nhà nước và xã hội về những cống hiến và đóng góp của đội ngũ Luật sư trong suốt chiều dài lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ khi Bác Hồ khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Theo đó, các bản Hiến pháp của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa năm 1946, 1959, Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980, 1992, 2013 đều khẳng định vai trò, vị trí của Luật sư và tổ chức Luật sư trong việc giúp đỡ về mặt pháp lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, đồng thời góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Dịch bệnh Covid-19 xuất hiện và bùng phát ở nước ta từ đầu năm 2020 đến nay vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Trong đó, nghề Luật sư cũng chịu tác động không nhỏ. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh nghề nghiệp, đội ngũ Luật sư trong cả nước đã vượt lên mọi khó khăn của điều kiện dịch bệnh, kiên trì sát cánh cùng người dân trong việc trợ giúp pháp lý, cung cấp các dịch vụ pháp lý dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc thông qua các phương tiện công nghệ.

Với tinh thần tương thân tương ái, kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đội ngũ Luật sư đã hưởng ứng lời kêu gọi của Liên đoàn Luật sư Việt Nam cùng cả nước chung tay ủng hộ người dân, chính quyền tại các nơi tâm dịch. Chỉ trong vòng 2 năm, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã 4 lần kêu gọi sự ủng hộ của các Luật sư trong công tác phòng, chống dịch bệnh, Quỹ vaccine phòng Covid-19 theo lời kêu gọi của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tổng số tiền là 1.708.028.458 đồng. Trong đó, đã chuyển ủng hộ đến chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành phố sau:

+ Tỉnh Quảng Nam: 160.523.000 đồng;

+ Thành phố Đà Nẵng: 208.523.000 đồng;

+ Tỉnh Bắc Giang: 160.000.000 đồng;

+ Tỉnh Bắc Ninh: 160.000.000 đồng;

+ Thành phố Hồ Chí Minh: 290.000.000 đồng;

+ Tỉnh Vĩnh Phúc: 80.000.000 đồng;

+ Quỹ phòng, chống Covid-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 365.460.000 đồng;

+ Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ thành lập: 283.522.458 đồng.

Đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 vừa qua là đợt kéo dài và diễn biến phức tạp nhất từ trước đến nay, bằng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, dịch bệnh đang dần được kiểm soát. Ngay sau khi các địa phương thực hiện việc nới lỏng các điều kiện giãn cách, giới Luật sư cả nước đã nhanh chóng bắt nhịp trở lại với hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý kịp thời cho người dân, cho các doanh nghiệp với mong muốn góp sức vào việc phục hồi kinh tế sau thời gian dài bị giãn cách xã hội.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn đang diễn biến hết sức phức tạp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiếp tục kêu gọi các Luật sư trên cả nước cùng chung tay góp sức với chính quyền và nhân dân các địa phương để vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh, đưa mọi hoạt động của xã hội trở lại trạng thái bình thường mới.

Với truyền thống Luật sư Việt Nam, tôi mong rằng, các Luật sư tiếp tục trau dồi kiến thức, bản lĩnh nghề nghiệp và đoàn kết để hoàn thành tốt sứ mệnh được xã hội và Nhà nước giao phó, sát cánh cùng Đảng, Chính phủ và nhân dân tiếp tục đóng góp vào công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam dân chủ, văn minh, giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như ước muốn của Bác Hồ kính yêu.

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống của Luật sư Việt Nam, tôi xin gửi đến các Luật sư đồng nghiệp lời chúc sức khỏe, thành công và an lành.

tm-img-alt
Bạn đang đọc bài viết Thư chúc mừng của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư VN nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống của Luật sư VN. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất