Thứ năm, 25/04/2024 19:50 (GMT+7)

Thủ đô Nga ghi nhận các ca tái nhiễm Covid-19

MTĐT -  Chủ nhật, 20/06/2021 16:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khoảng 1,5 triệu công dân Moscow đã được tiêm hai liều vaccine Covid-19.

Thủ đô Moscow của Nga ghi nhận các trường hợp tái nhiễm với Covid-19, bao gồm cả những người đã hoàn thành việc tiêm chủng, Thị trưởng Sergei Sobyanin chia sẻ với kênh truyền hình Rossiya-1 hôm 20/6.

Thị trưởng TP Moscow, ông Sergei Sobyanin. Ảnh: TASS


Cụ thể, Thị trưởng Sobyanin cho biết: “Chúng tôi thấy các trường hợp tái nhiễm (với Covid-19) và trong số đó có cả những người đã tiêm chủng”.


Trong số các ca nhiễm mới, hầu như không có chủng virus từ Trung Quốc gây ra đại dịch Covid-19 (được gọi là chủng Vũ Hán), ông lưu ý. Hiện tại, các bác sĩ đang ghi nhận một chủng mới là biến thể của Ấn Độ.


Thị trưởng Sobyanin cho biết khoảng 1,5 triệu công dân Moscow đã được tiêm hai liều vaccine Covid-19.


Moscow là điểm nóng trong số các thành phố của Nga về số ca nhiễm Covid-19. Cho đến nay, có 1.278.265 ca nhiễm ghi nhận ở Moscow, bao gồm 9.120 trường hợp trong ngày qua, mức cao nhất kể từ khi dịch nổ ra. 1.113.794 người đã hồi phục và 21.352 người tử vong. Trước đó, chính phủ Nga đã thiết lập một đường dây nóng trên Internet để cập nhật cho công chúng về tình hình coronavirus.

Theo CẨM ANH/Kinh tế & Đô thị

Bạn đang đọc bài viết Thủ đô Nga ghi nhận các ca tái nhiễm Covid-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng