Thứ sáu, 29/03/2024 20:29 (GMT+7)

“Thủ đô resort” tan hoang do bị biển xâm thực

MTĐT -  Thứ ba, 13/03/2018 14:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong vài ngày qua, ít nhất đã có khoảng 10 resort tại khu vực Hàm Tiến (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) – nơi được mệnh danh là “thủ đô resort” của Việt Nam bị biển xâm thực nghiêm trọng.

Sáng 13/3, ông Huỳnh Thanh Trúc, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch (KDL) Hàm Tiến – Mũi Né (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) cho biết, từ ngày 9/3 cho đến nay, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, kết hợp với triều cường xâm thực mạnh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cơ sở du lịch trên địa bàn phường Hàm Tiến (TP Phan Thiết).

Cảnh tượng tan hoang tại các resort do bị biển xâm thực.

Ghi nhận tại hiện trường vào sáng 13/3, khoảng 10 resort nằm dọc bãi biển Hàm Tiến đang bị biển xâm thực nghiêm trọng, có nơi biển đã ăn sâu vào đất liền khoảng 10m. Chiều dài bờ biển bị sạt lở kéo dài từ khu resort Tiến Đạt đến resort Coco Beach khoảng trên 1.000m.

Trong đó, 2 khu nhà hàng tại các resort Suối Tiên, Rạch Dừa đã bị sóng biển cuốn trôi hoàn toàn. Các resort còn lại cũng đã bị sóng biển ăn sâu vào đất liền, cuốn trôi nhiều tài sản như: dù che nắng, rặng dừa, kè tạm…

Ông Trịnh Đăng Thắng, đại diện resort Coco Beach cho biết, trong vòng 5 ngày qua, sóng biển dâng cao khiến bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu sát mép nhà hàng của resort. Hiện resort này đang phải thuê nhân công dùng bao cát, đóng cọc… để có thể hạn chế phần nào trước tình trạng biển xâm thực ngày càng nghiêm trọng.

Cũng theo Ban Quản lý KDL Hàm Tiến – Mũi Né, hiện tượng biển xâm thực diễn ra tại khu vực Hàm Tiến đã diễn ra trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, hiện tượng biển xâm thực lần này được xem là nặng nề nhất từ trước đến nay.

Hiện Ban Quản lý KDL Hàm Tiến – Mũi Né đang thống kê thiệt hại để báo cáo các ngành chức năng để có biện pháp hỗ trợ khắc phục thiệt hại.

Một số hình ảnh ghi lại tình trạng biển xâm thực tại khu vực được xem là “thủ đô resort” của Việt Nam:

Chỉ trong vòng 5 ngày, 10 resort tại Hàm Tiến đã bị biển xâm thực nghiêm trọng.

Khu nhà hàng, rặng dừa của các khu resort đã bị sóng biển "nuốt chửng".

Du khách nước ngoài khi đi tắm biển phải chui qua cây dừa.

Chiều dài bờ biển bị biển xâm thực kéo dài hơn 1.000m, có nơi bị sạt lở ăn sâu vào đất liền hơn 10m.

Các khu resort phải thuê nhân công để gia cố lại khu vực bị sạt lở.

Theo SGGP

Bạn đang đọc bài viết “Thủ đô resort” tan hoang do bị biển xâm thực. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới