Thứ sáu, 26/04/2024 06:16 (GMT+7)

"Thủ phủ" chuối lớn nhất Quảng Trị nhộn nhịp những ngày giáp Tết

MTĐT -  Thứ ba, 25/01/2022 10:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, chợ chuối mật mốc ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) lại nhộn nhịp cảnh mua bán, khi hàng trăm tấn chuối được tung ra thị trường…

"Thủ phủ" chuối lớn nhất Quảng Trị nhộn nhịp những ngày giáp Tết - Ảnh 1.
Những ngày cận Tết, hàng trăm người dân trên địa bàn huyện miền núi Hướng Hóa tất bật vận chuyển chuối đến khu vực ngã ba xã Tân Long để bày bán.
"Thủ phủ" chuối lớn nhất Quảng Trị nhộn nhịp những ngày giáp Tết - Ảnh 2.
Từ sáng sớm cho đến chiều muộn, hàng đoàn xe máy của người dân trồng chuối khắp các bản làng, nối đuôi nhau đưa chuối vào khu vực chợ Tân Long.
"Thủ phủ" chuối lớn nhất Quảng Trị nhộn nhịp những ngày giáp Tết - Ảnh 3.
Những buồng chuối được người dân vận chuyển bằng xe máy đem đi bán với mong ước được giá, để có một cái Tết no đủ.
"Thủ phủ" chuối lớn nhất Quảng Trị nhộn nhịp những ngày giáp Tết - Ảnh 4.
Người bán, kẻ mua tạo nên khung cảnh náo nhiệt ngày cuối năm nơi vùng biên giới Việt – Lào.
"Thủ phủ" chuối lớn nhất Quảng Trị nhộn nhịp những ngày giáp Tết - Ảnh 5.
Do lượng người vận chuyển chuối đi bán và tập trung bên các lề đường lớn, do đó lực lượng công an cũng tăng cường hướng dẫn người dân để bảo đảm an toàn giao thông.
"Thủ phủ" chuối lớn nhất Quảng Trị nhộn nhịp những ngày giáp Tết - Ảnh 6.
Các tiểu thương có mặt để thu mua chuối từ người trồng.
"Thủ phủ" chuối lớn nhất Quảng Trị nhộn nhịp những ngày giáp Tết - Ảnh 7.
Trao đổi với PV, ông Lê Quang Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa cho biết, hiện nay trên địa bàn huyện có diện tích trồng chuối khoảng 3.000 ha. Trong đó, tập trung chủ yếu ở các xã Tân Long, Tân Thành, Thuận, Thanh, Hướng Lộc và các xã vùng Lìa.
"Thủ phủ" chuối lớn nhất Quảng Trị nhộn nhịp những ngày giáp Tết - Ảnh 8.
"Sản lượng chuối phục vụ Tết năm nay nhìn chung cũng không cao. Mức giá bình quân xuất đi Thái Lan từ 5-7 nghìn đồng/kg, nhưng bà con đang giữ lại để bán Tết. Giá chuối Tết hiện bình quân từ 15-20 nghìn đông/kg (tuỳ theo buồng) chuối đẹp thì giá cao hơn", ông Thuận nói.
Bạn đang đọc bài viết "Thủ phủ" chuối lớn nhất Quảng Trị nhộn nhịp những ngày giáp Tết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo SKĐS

Cùng chuyên mục

Ninh Bình rực rỡ Chợ hoa Xuân Giáp Thìn 2024
Chợ hoa TP Ninh Bình trong những ngày gần tết Nguyên Đán năm 2024 lại sôi động hơn bao giờ hết. Với sự hân hoan của người dân và du khách, chợ hoa không chỉ là nơi mua sắm những bông hoa tươi thắm mà còn là không gian để trải nghiệm văn hóa của dịp lễ này
TP. HCM: Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang
Tối 29/1, UBND phường Cô Giang (quận 1, TP. HCM) tổ chức Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang lần thứ nhất và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024).
Bắc Giang: Ngắm vườn cam, bưởi hữu cơ doanh thu gần 7 tỷ đồng
Gia đình ông Nguyễn Văn Hữu ở thôn Xẻ Cũ, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang trồng hơn 10 ha cam, bưởi theo hướng hữu cơ. Do được chăm sóc bảo đảm quy trình kỹ thuật nên chất lượng sản phẩm được nâng cao, mã đẹp, thị trường tiêu thụ thuận lợi.
Phân loại rác 3 trong 1
Chuyện phân loại rác đã được đề cập nhiều lần nhưng có vẻ đến giờ vẫn là "nhiệm vụ bất khả thi".

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.